Thứ ba, 23/04/2024 | 02:13
RSS

Nga tiết lộ giá của vắcxin ngừa Covid-19 Sputnik V

Thứ hai, 23/11/2020, 11:13 (GMT+7)

Nga mới đây tiết lộ giá của loại vắcxin ngừa Covid-19 sẽ thấp hơn đáng kể so với các loại vắcxin do 2 công ty dược của Mỹ là Pfizer và Moderna phát triển.

Sự kiện:
Covid-19

Theo nguồn tin TTXVN, ngày 22/11, người phát ngôn Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cho biết giá vắcxin ngừa covid-19 Sputnik V của nước này sẽ được công bố trong tuần tới. Trước đó cùng ngày, một đoạn tweet về Sputnik V tiết lộ giá của loại vắcxin ngừa Covid-19 do Nga điều chế sẽ thấp hơn đáng kể so với các loại vắcxin do 2 công ty Pfizer và Moderna phát triển.

Trước đó theo công bố của Pfizer vắcxin Covid-19 có giá là 19,5 USD/liều và của Moderna ở mức 25-37 USD/liều - nghĩa là 2 loại vắcxin này sẽ có giá lần lượt là 39 USD và 50-74 USD cho mỗi người, do cả 3 loại vắcxin vừa đề cập đều yêu cầu tiêm 2 liều/người.

Hôm 11/11, các nhà phát triển của Sputnik V đã thông báo rằng vắcxin của họ có hiệu quả 92% và không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Kết quả thử nghiệm trên dựa trên số liệu từ 16.000 người tham gia thử nghiệm đầu tiên nhận được cả 2 mũi tiêm vắcxin Sputnik V cách nhau 21 ngày. Thử nghiệm cũng cho thấy rằng vắcxin có thể bảo vệ được 9/10 người khỏi lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Nga tiết lộ giá của vắcxin ngừa Covid-19 Sputnik V

Vắcxin Sputnik V ngừa Covid-19 được giới thiệu tại Moskva, Nga. Ảnh: AFP

Ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Gamaleya - đơn vị bào chế vắcxin Sputnik V, khẳng định: "Việc công bố các kết quả thử nghiệm lâm sàng sau đăng ký chứng tỏ tính thuyết phục và hiệu quả của vắcxin mở đường cho chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn tại Nga trong những tuần tới"

Được biêt, Sputnik V là vắcxin ngừa Covid-19 dựa trên nền tảng vector adenovirus được đăng ký đầu tiên trên thế giới Đây là 1 trong 10 loại vắcxin ngừa Covid-19 nằm trong danh sách của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sắp hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 467.000 ca Covid-19 và trên 7.200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã gần 59 triệu ca, trong đó trên 1,39 triệu ca tử vong. Tại Nga, tổng số ca nhiễm tại nước này đã lên tới 2,08 triệu ca, sau khi xác nhận 24.581 trường hợp dương tính trong ngày 22/11. Nga hiện là nước có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao thứ hai tại châu Âu, sau Pháp (2,12 triệu ca).

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.