Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:31
RSS

Đề xuất lấy tên Tổng thốngTrump đặt cho vaccine Covid-19

Thứ hai, 23/11/2020, 06:47 (GMT+7)

Một nhà báo Mỹ nêu ý tưởng đặt tên một loại vaccine ngừa Covid-19 đầy hứa hẹn theo danh tính của Tổng thống Donald Trump như một cách tôn vinh công lao của ông.

Sự kiện:
Covid-19

Nhà báo Mỹ Geraldo Rivera, cộng tác viên của đài Fox News, đã nêu ý tưởng đặt tên một loại vaccine ngừa Covid-19 hứa hẹn theo tên Tổng thống Donald Trump như một sự ghi nhận vai trò của chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm trong việc phát triển vaccine này.

Cụ thể, Geraldo Rivera nói trên chương trình Fox & Friends ngày 20/11: "Khi thế giới quá chia rẽ và mọi người nói với ông ấy rằng ông phải từ bỏ, đã đến lúc phải rời đi và chuyển giao quyền lực, tại sao không đặt tên cho vaccine là Trump?".

Ý tưởng của ông Rivera được đưa ra một tuần sau bài phát biểu của Tổng thống Trump tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, nơi ông cung cấp những thông tin cập nhật mang tính đột phá về tiến trình gần đây của Chiến dịch Warp Speed – một sáng kiến do chính phủ Mỹ nhằm thúc đẩy việc điều chế vaccine.

Nhà báo Rivera cho biết ông mong muốn người dân Mỹ có thể tôn vinh Tổng thống Trump bằng cách ghi nhận công lao của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc điều chế vaccine ngừa Covid-19 thần tốc “bởi vì ông ấy chắc chắn là kiến trúc sư chính của Chiến dịch Warp Speed này”.

 Đề xuất lấy tên Tổng thốngTrump đặt cho vaccine Covid-19

 Vaccine Covid-19 tiềm năng của Moderna. Ảnh: Reuters

Thông qua Chiến dịch Thần tốc, chính quyền Trump đã phối hợp và đầu tư vào việc tăng tốc phát triển vaccine Covid-19 với mục tiêu đầy tham vọng là có 300 triệu liều vaccine an toàn vào tháng 1/2021.

Cụ thể, công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna đầu tuần trước thông báo vaccine tiềm năng mRNA-1273 của họ đạt hiệu quả gần 95% và công ty sẽ sớm nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp. CNN, kênh tin tức thường công kích Trump, thừa nhận vaccine của Moderna là thành công cho Chiến dịch Thần tốc của Trump và ông nên được ghi công.

Pfizer và đối tác BioNTech SE thông báo đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp hôm 20/11, sau khi dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine BNT162b2 của họ đạt hiệu quả 95%. Trước đó vào tháng 7, chính phủ Mỹ đã ký thỏa thuận đặt hàng vaccine của công ty này với giá trị hợp đồng là 1,95 tỉ USD.

Bên cạnh đó, hãng Gallup công bố kết quả khảo sát cho thấy, 58% người Mỹ được hỏi sẵn sàng tiêm vaccine Covid-19, cao hơn mức 50% trong cuộc thăm dò được công bố vào tháng 9. Con số này vẫn thấp nếu muốn đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine rộng rãi.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến sáng 22/11 tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 58.459.050 ca, trong đó có 1.385.635 người thiệt mạng. Mỹ tiếp tục là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 với 261.745 ca tử vong trong tổng số 12.435.205 ca mắc.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN