Thứ tư, 09/10/2024 | 21:22
RSS

Nạn nhân vụ sạt lở đất do mưa lũ ở Yên Bái hồi phục kỳ diệu, đã được ra viện

Thứ tư, 09/10/2024, 21:22 (GMT+7)

Ngày 9/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin, người bệnh điều trị vì bị nạn trong vụ sạt lở đất ở Yên Bái đã được ra viện.

Nạn nhân vụ sạt lở đất do mưa lũ ở Yên bái hồi phục kỳ diệu, đã được ra viện

Chị Đặng Thị Tư hồi phục kỳ diệu dù đã có lúc ngừng tim.(Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ)

Bệnh nhân là chị Đặng Thị Tư (31 tuổi, ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Bệnh nhân vượt qua “cửa tử”, quá trình hồi phục kỳ diệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bởi những chấn thương nghiêm trọng, thậm chí có lúc ngừng tim sau tai nạn vùi lấp do sạt lở đất đá trong mưa lũ,

Chị Tư xúc động cho biết: “Khi được cứu ra khỏi đống đổ nát do đất đá vùi lấp sau sạt lở, tôi không nghĩ mình có thể sống tiếp. Tôi quá hoảng loạn, tưởng như mọi thứ đã chấm dứt. May mắn nhờ được các bác sĩ cứu chữa kịp thời, quan tâm chăm sóc tận tình, tôi đã được cứu sống. Đến bây giờ, khi được ra viện, tôi vẫn không thể tin rằng mình đã vượt qua được giai đoạn khủng khiếp ấy.”

Nạn nhân vụ sạt lở đất do mưa lũ ở Yên bái hồi phục kỳ diệu, đã được ra viện

Chị Tư vui vẻ trở lại sau gần 1 tháng vượt qua "cửa tử" (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ).

Trước đó, người bệnh bị nạn do sạt lở đất đá trong mưa lũ, được cấp cứu ban đầu bởi các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, sau đó chuyển về điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ theo điều phối của Trung tâm Chỉ đạo tuyến Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

Sau 20 ngày điều trị, với cuộc phẫu thuật cấp cứu phải huy động nhiều khoa cùng thực hiện và trải qua quá trình hồi sức đầy khó khăn, người bệnh đã ổn định, có thể tập vận động nhẹ nhàng, ăn uống và sinh hoạt trở lại gần như bình thường. Đã được các bác sĩ cho ra viện, hẹn tái khám sau 1 tháng.

Đây là trường hợp người bệnh có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng đã mất trong cùng tai nạn, toàn bộ tài sản cũng bị vùi lấp, cuốn trôi.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, miễn phí hoàn toàn tiền ăn uống của người bệnh cũng như người nhà trong quá trình điều trị; ngoài ra Bệnh viện còn kêu gọi cán bộ viên chức trong Bệnh viện và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ người bệnh. Hoạt động kêu gọi đã nhận được số tiền ủng hộ 72 triệu đồng, toàn bộ số tiền đã được trao đến tay người bệnh.

 

Đức Hạnh - Minh Sơn
Theo Giáo dục & Thời đại