Thứ năm, 25/04/2024 | 16:38
RSS

Nam thanh niên chết ở ven đường, 3 ngày chưa có người thân đến nhận

Thứ tư, 24/04/2019, 09:48 (GMT+7)

Trong lúc đi làm đồng người dân tá hỏa khi phát hiện nam thanh niên chết ở ven đường. Cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã thông báo nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn không có người thân đến nhận thi thể.

Liên tiếp phát hiện thi thể các đối tượng nghiện ở huyện Điên Biên. Ảnh minh họa.
Nam thanh niên chết ở ven đường, 3 ngày chưa có người thân đến nhận. Ảnh minh họa.

Sáng ngày 24/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam giới bên cạnh đường.

Theo đó, sự việc được người dân phát hiện vào chiều ngày 21/4. Vào khoảng thời gian trên, trong lúc đi làm đồng người dân tá hỏa khi phát hiện nam thanh niên chết ở ven đường. Sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng.

Sau khi có mặt lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, làm công tác khám nghiệm. Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần jean lửng, áo sơ mi màu tím, bên cạnh có bơm kim tiêm. Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân dương tính với ma túy, chết do sốc thuốc.

Vị lãnh đạo xã Thanh An cho biết thêm, nạn nhân khoảng (30 tuổi) do không có giấy tờ tùy thân, nên UBND xã đã phát đi thông báo đến các địa phương lân cận để tìm nhân thân cho nạn nhân. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai đến nhận. Hiện thi thể nạn nhân đã được chôn cất tại nghĩa trang xã Thanh An.

Sáng cùng ngày, thông tin với PV, ông Ngô Minh Cương, Chủ tịch UBND xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cũng cho biết, ngày 19/4 trên địa bàn đã phát hiện một thi thể nam giới chết ở bờ mương.

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tình trạng cởi trần, mặc quần lửng ka ki màu xanh, khoảng 27 tuổi, cánh tay phải nạn nhân có hình xăm hai con chim bồ câu lồng bên trong hình trái tim.

Cạnh nạn nhân có một chiếc áo phông màu đỏ, một chiếc nón lá và một bơm kim tiêm, qua giám định có chất ma túy trong xi lanh. Nguyên nhân ban đầu công an xác định khả năng đây là đối tượng nghiện hút  và  tử vong do bị sốc thuốc.

Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm, do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên thi thể nạn nhân được bàn giao cho UBND xã Thanh Xương làm lễ mai táng, chôn cất cho nạn nhân. 

Ông Cương cho biết thêm, sáng nay người nhà nạn nhân đã đến làm việc với lực lượng chức năng. Theo đó nạn nhân được xác định là L.V.Q (ở TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Theo tài liệu của cơ quan công an, nạn nhân là đối tượng nghiện ma túy, từng có nhiều tiền án và vừa mới đi cải tạo về cách đây được hơn 2 tháng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao phần mộ nạn nhân cho gia đình.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN