Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:35
RSS

‘Nam Định sẽ đá hết mình ở giải châu Á vì màu cờ sắc áo’

Thứ bảy, 30/10/2021, 07:49 (GMT+7)

“Nếu Nam Định nếu được dự giải AFC Cup, chúng tôi xác định đá hết mình, có mục tiêu rõ ràng chứ không phải đá với tính chất học hỏi”, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.

Việc CLB Quảng Ninh không được cấp phép tham dự các giải chuyên nghiệp và giải do AFC tổ chức năm 2022 đã mở ra cơ hội cho đội Nam Định đại diện bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường AFC Cup. Trước khi V.League 2021 bị hủy, CLB Quảng Ninh đứng thứ 3, Nam Định là đội xếp ngay sau đội bóng đất Mỏ.

Về điều này, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ trên trang Zing: “Được dự AFC Cup 2022 hay không, CLB Nam Định phải chờ quyết định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và sau đó là Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Đội đáp ứng đủ tiêu chí tham dự thì rất tuyệt vời trên khía cạnh chuyên môn cũng như hình ảnh của địa phương”.

 “Đương nhiên, nếu suất dự cúp châu Á mà về tay Nam Định, chúng tôi sẽ bàn bạc nghiêm túc trong lần trở lại sân chơi quốc tế này. Ra châu lục nghĩa là không chỉ thi đấu vì địa phương mà còn là vì hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Nếu đã đi, chúng tôi xác định đá hết mình, có mục tiêu rõ ràng chứ không phải đá với tính chất học hỏi”, ông Sỹ nói thêm.

 “Chúng tôi không lo nhiều về tiêu chí mà lo nhất là kinh phí thôi. Giờ quan trọng là phải có tiền. Đi đá cúp châu Á không phải đơn giản, đội phải sắm thêm “Tây”, phải cân đối nhiều khoản phát sinh khác. Đi đá AFC Cup đâu phải chỉ có đặt vé đi đi về về như đi du lịch?”, ông Toán lãnh đạo CLB Nam Định nói với Zing.

Nam Định sẽ đá hết mình ở giải châu Á vì màu cờ sắc áo
Nam Định FC tự tin sẽ đá hết mình ở giải châu Á vì màu cờ sắc áo

Ở mùa giải 2022, bóng đá Việt Nam vẫn duy trì 3 suất dự các cúp châu Á như năm 2021, trong đó có một suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League và hai suất vào thẳng vòng bảng AFC Cup. Trên lý thuyết, 3 đội chia nhau những vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng V.League 2021 sẽ được cử đi tham dự. Nếu đội đứng thứ ba không thể thi đấu, VFF và AFC sẽ cân nhắc đội đứng thứ tư.

Mới đây, CLB khi Nam Định đã tập trung trở lại và có những buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới, đồng thời ra mắt tân binh Đinh Viết Tú từ Quảng Nam. Trở lại thời điểm cuối mùa hạng Nhất 2017, Đinh Viết Tú chính là người đã ghi bàn duy nhất giúp Nam Định thắng Viettel 1-0, qua đó giành quyền thăng hạng V.League 2018.

Sau mùa giải 2018 tương đối thành công cùng Nam Đinh Viết Tú đã cập bến Quảng Nam với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tại Quảng Nam, Đinh Viết Tú không chứng tỏ được nhiều và cùng đội bóng chấp nhận rớt hạng Nhất sau khi V.League 2020 khép lại.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các giải chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam bị hủy giữa chừng và Đinh Viết Tú quyết định tái hợp với đội bóng quê hương.

Được biết, Đinh Viết Tú sẽ gắn bó với đội bóng thành Nam với bản hợp đồng có thời hạn 2-3 năm. Phí lót tay, tiền lương của Đinh Viết Tú khi trở lại Nam Định không được tiết lộ.

Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin CLB Nam Định đã ký thành công hợp đồng mới với ngoại binh Oussou Konan. Ở mùa giải vừa qua, dù mới 'chân ướt chân ráo' tới khoác áo đội chủ sân Thiên Trường song ngoại binh này đã thi đấu cực kỳ ấn tượng.

Sau 12 vòng đấu, anh chính là 1 trong 3 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 7 bàn như người đồng đội Rodrigo Da Silva Dias và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (HAGL). Và đây chính là điểm cộng giúp chân sút người Bờ Biển Ngà được đội bóng thành Nam gia hạn hợp đồng.

Ở chiều ngược lại nguồn tin đáng tin cậy cho hay, tiền vệ đội trưởng trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định Hoàng Minh Tuấn đã chính thức nói lời chia tay với đội bóng thành Nam sau khi hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại