Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:00
RSS

Mỹ ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục trong một ngày

Thứ năm, 05/11/2020, 13:40 (GMT+7)

Lần đầu tiên, Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm Covid-19 trong một ngày, với 17 bang thông báo số bệnh nhân nhập viện tăng kỷ lục.

Sự kiện:
Mỹ

Theo Washington Post, tính đến tối 4/11, có 104.000 ca mắc covid-19 mới được phát hiện, số bệnh nhân nhập viện và tử vong đều tăng. Thông tin trên được công bố khi cả nước Mỹ đang đón chờ kết quả bầu cử Tổng thống.

Theo đó, các ca lây nhiễm tăng cao ở hầu như mỗi bang của Mỹ, một số thành phố lớn như Omaha, Nebraska đã tạm dừng các ca phẫu thuật không cấp thiết để dành nhân viên và các nguồn lực cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Các quan chức y tế trên khắp nước Mỹ đã cố gắng lôi kéo sự chú ý của công chúng về vấn đề đại dịch và cảnh báo sự gia tăng đều đặn của các ca lây nhiễm từ giữa tháng 9 trong lúc vẫn chưa rõ khi nào có vắc-xin.

Mỹ ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục trong một ngày

Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn trăm nghìn ca mắc Covid-19 một ngày. Ảnh: Washington Post

Francis Collins, giám đốc Viện y tế quốc gia, kêu gọi người Mỹ hãy làm những việc đúng đắn và đeo khẩu trang nơi công cộng để bảo vệ bản thân cũng như ngăn virus lây lan khi mùa đông và mùa cúm đang tới.

Theo thống kê của Reuters, hiện tại số bệnh nhân Covid-19 trong các bệnh viện Mỹ đã đạt tới 50.000 - mức cao nhất trong gần 3 tháng, đe dọa gây quá tải cho hệ thống y tế. Hiện bang Texas báo cáo số bệnh nhân nhập viện cao nhất với 5.936, sau đó là Illinois với 3.594 và California với 3.270 bệnh nhân. Số ca nhập viện được xem là một chỉ số quan trọng bởi vì không giống như số ca mắc, ca nhập viện không bị ảnh hưởng bởi số xét nghiệm được thực hiện.

Khi người Mỹ đi bầu cử hôm 3/11, số ca mắc tại đây đã vượt 9,4 triệu, tăng thêm 1 triệu chỉ trong 2 tuần. Cuối tuần trước, nước này cũng lập kỷ lục khi báo cáo hơn 100.000 ca mắc mới trong 24 giờ. Theo thống kê của Worldometer, ngày 4/11, thế giới đã có hơn 48,4 triệu ca mắc Covid-19 sau khi có thêm 568 ngàn ca mắc. Số ca tử vong là 1.230.100 người trong đó có hơn 10.379 ca mới

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.