Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:59
RSS

Một trường Đại học ở TP HCM cho sinh viên nghỉ gần hết tháng 6

Thứ năm, 30/04/2020, 07:18 (GMT+7)

Một trường Đại học ở TP HCM thông báo lộ trình học tập và thi kết thúc học phần. Theo đó, trường này cho sinh viên nghỉ đến gần hết tháng 6.

Một trường Đại học ở TP HCM cho sinh viên nghỉ gần hết tháng 6

Ảnh minh họa

Chiều 29/4, ĐH Kinh tế TP.HCM thông báo về lộ trình học tập và thi kết thúc học phần của các bậc, hệ đào tạo. Theo đó, đối với bậc đại học, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai hình thức trực tuyến cho đến 22/6. Đối với bậc sau đại học, các lớp nghiên cứu sinh sẽ được ưu tiên học tập trung từ ngày 8/5. Các lớp cao học học tập trung theo lịch giảng viên từ 11/5.

Thời gian này, giảng viên, sinh viên có nhu cầu học tập, củng cố kiến thức theo hình thức học tập trung, sẽ được trường bố trí phòng học đảm bảo giãn cách dạy theo quy định chung. 

Cùng ngày, ĐH Kinh tế TP.HCM ban hành quy tắc ứng xử tại trường học khi thực hiện phòng, chống dịch covid-19 Về ý thức tổ chức kỷ luật, nhà trường quy định công chức, viên chức người lao động, người học không đến trường trong thời gian cách ly tại nhà.

Cũng liên quan đến lịch đi học trở lại sau đợt dịch kéo dài, sáng 29/4, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học lại. Theo đó, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, tư vấn du học, dạy thêm... sẽ hoạt động lại từ 4/5.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố lộ trình đi học lại của học sinh mầm non và phổ thông. Theo đó học sinh lớp 12 đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh ngày 4/5, ngày 5/5 bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh lớp 10 và 11 đến trường ngày 8/5, bắt đầu đi học bình thường từ ngày 11/5. Học sinh lớp 9 đến trường ngày 4/5, ngày 5/5 đi học bình thường. Học sinh lớp 6, 7 và 8 đến trường ngày 8/5, ngày 11/5 đi học bình thường.

Học sinh lớp 4 và 5 đến trường ngày 8/5, đi học bình thường ngày 11/5. Học sinh lớp 1, 2 đến trường ngày 11/5, đi học bình thường từ ngày 12/5. Với học sinh mầm non, lớp lá đi học lại từ 18/5, lớp mầm và chồi học từ 25/5, các lớp nhà trẻ còn lại học từ 1/6. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN