Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:12
RSS

Một số lưu ý về những người bị sâu răng mà bạn cần biết

Thứ tư, 01/03/2017, 10:40 (GMT+7)

Việc người bị sâu răng dùng những dụng cụ tự tẩy trắng có thể gây nhiễm trùng và ảnh hưởng đến hệ thần kinh, do chất tẩy theo lỗ hổng ăn sâu vào lợi và kết tụ lại trên đó.

Bị sâu răng

Trẻ bị sâu răng

Đây là lời cảnh báo của các bác sĩ thuộc Trung tâm Răng miệng Nevv York (Mỹ). Các bác sĩ khẳng định, sử dụng chất tẩy trắng răng là một việc lợi bất cập hại và không đem lại hiệu quả cao như nhiều người vẫn nghĩ. Cách an toàn nhất để giữ cho răng trắng là đánh răng ngay sau mỗi bữa ăn.

Viện Nha khoa tổng hợp Mỹ cũng cho biết, nguy cơ bị sâu răng sẽ tăng ở những người mà cơ thể không sản sinh đủ lượng nước bọt cần thiết để rửa sạch các thức ăn bám trên răng và lợi. Ở những người này, các lỗ sâu răng có thể hình thành rất nhanh.

Vì vậy, khi phát hiện mình bị khô miệng, bệnh nhân cần đến ngay nha sĩ và vệ sinh răng miệng kỹ hơn bình thường.

Những người lớn tuổi chữa bệnh bằng hóa liệu pháp hoặc bị một số bệnh như parkinson cũng thường bị khô miệng. Ngoài ra, cà phê, rượu và thức ăn mặn cũng góp phần làm cho bạn bị sâu răng nhanh hơn.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus