Thứ năm, 25/04/2024 | 07:48
RSS

Một nửa hang ổ của IS ở Raqqa tan tành, thủ lĩnh yếu ớt chạy trốn

Thứ năm, 27/07/2017, 20:30 (GMT+7)

Các tay súng người Kurd, giờ đây đã kiểm soát 50% thành phố Raqqa - thành trì của nhóm khủng bố IS, bất chấp sự chống trả quyết liệt của lực lượng Hồi giáo cực đoan này.

Sự kiện:

Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) - một liên minh do Mỹ hậu thuẫn để chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), đã "hất cẳng" IS ra khỏi một nửa Raqqa, thành trì của IS tại Syria, sau chưa đầy 2 tháng SDF tiến vào thành phố này.

Thông tin trên được đưa ra ngày 26/7 bởi Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR). Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman nói: "SDF giờ đây đã kiểm soát 50% thành phố Raqa, bất chấp sự chống trả quyết liệt của IS"

Trong khi đó, tờ USA Today dẫn lời tướng không quân Dirk Smith, phó Tư lệnh liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria cho biết: “Chúng tôi không thấy bất cứ sự kháng cự đáng kể nào”,

Sau khi Iraq giải phóng Mosul, hang ổ Raqqa của IS tại Syria đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến chống khủng bố. Hiện chưa rõ IS còn bao nhiêu tay súng tại Raqqa, nhưng trước khi chiến dịch bắt đầu, một số thủ lĩnh tổ chức này đã trốn thoát khỏi đây chạy tới thành phố Mayadin, đông nam Raqqa.

Raqqa trước đây từng là thành trì số 1 của IS ở Syria. Ảnh: Twitter

Raqqa trước đây từng là thành trì số 1 của IS ở Syria. Ảnh: Twitter

Ngoài ra, SDF còn khẳng định rằng, trong thời gian tấn công tại Hashim bin Abdul Malik, Al-Bareed và Al-Rawda, họ đã tiêu diệt 35 phiến quân IS,  phá hủy 4 chiếc xe bom tự sát VBIED của nhóm khủng bố.

Trong khi đó, IS lại nói rằng, chúng đã tấn công các vị trí của SDF trong quận Nazlat Shehadeh, tiêu diệt ít nhất 30 tay súng SDF, phá hủy 3 chiếc VBIED của lực lượng người Kurd.

Trong một diễn biến có liên quan, SOHR ngày 26/7 cho biết, một cuộc không kích mới đây của liên quân do Mỹ đứng đầu ở Raqqa đã cướp đi sinh mạng của 29 dân thường, trong đó có ít nhất 8 trẻ em.

Đoàn quân Syria tiến về giải phóng Palmyra 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.