Thứ năm, 28/03/2024 | 22:23
RSS

Chọn nơi hẻo lánh, xưởng sản xuất bom của IS vẫn bị quân đội Iraq tìm ra và nổ tung

Thứ năm, 27/07/2017, 15:28 (GMT+7)

Nhà máy sản xuất bom, mìn của khủng bố IS ở Mosul đã bị quân đội Iraq tìm ra và cho nổ tung.

Sự kiện:

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin quân đội Iraq cho biết, bên trong nhà máy này, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã sản xuất bom đạn với quy mô công nghiệp. Một vài bức ảnh được công bố cũng cho thấy những vật liệu được khủng bố sử dụng để chế tạo bom và mìn.

Theo Trung tâm Nghiên cứu xung đột vũ trang (CAR), IS không phụ thuộc vào riêng các loại vũ khí buôn lậu từ nước ngoài mà chúng còn có khả năng tự sản xuất nhiều thiết bị quân sự và đạn dược.

Xưởng bom của khủng bố IS trước khi bị cho nổ tung. Ảnh: Sputnik

Xưởng bom của khủng bố IS trước khi bị cho nổ tung. Ảnh: Sputnik

Các chuyên gia vũ khí của IS được cho là đã thử nghiệm rất nhiều loại vũ khí trước khi đưa chúng vào sản xuất hàng loạt và nhà máy này hoạt động theo mô hình dây chuyền, trong đó mỗi khâu chịu trách nhiệm một công việc nhất định. 

Trong vài ngày qua, đã có 40 phiến quân IS đầu hàng lực lượng chính phủ. Trung bình mỗi tuần có hàng chục tay súng tự nộp mình để tránh bị tiêu diệt. Tuy nhiên, bất chấp việc Mosul được giải phóng, vẫn còn nhiều mối đe dọa nhằm vào liên quân do chính phủ Iraq dẫn đầu. Lực lượng IS đã cài rất nhiều mìn, bẫy và xe bom trong thành phố, gây nguy hiểm cho binh lính và dân thường.

Quân đội Iraq ở thành cổ Mosul. Ảnh: Reuters

Quân đội Iraq ở thành cổ Mosul. Ảnh: Reuters

Quá trình giải phóng Mosul, thành trì lớn nhất của IS tại Iraq, bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Chiến dịch kéo dài cho tới giữa tháng 7 năm nay, khi Thủ tướng Iraq Haider Abadi tuyên bố quân đội nước này giành lại được Mosul, chấm dứt ba năm kiểm soát của IS tại thành phố này.

Trước đó, hồi đầu tháng này, IS tuyên bố sẽ “chiến đấu đến chết” ở Mosul sau khi quân đội Iraq khẳng định có thể kiểm soát hoàn toàn thành cổ bất cứ lúc nào.

Tuyên bố trên của nhóm cực đoan IS được đưa ra sau khi phát ngôn viên của quân đội Iraq thông báo, các phòng tuyến của phe nổi dậy đang sụp đổ, trên truyền hình nhà nước vào cùng ngày.

Quân đội Iraq dùng lựu đạn cầu lông khiến IS chịu đòn đau 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN