Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:51
RSS

Quân đội Syria bảo vệ cẩn mật mỏ khí đốt, IS chùn bước

Thứ năm, 27/07/2017, 13:41 (GMT+7)

Quân đội Syria đã tấn công chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở mỏ dầu Arak và trạm bơm dầu thứ 3 ở Đông Homs, củng cố vị trí trong các khu vực xung quanh mỏ khí đốt al-Heil.

Sự kiện:

Quân đội Syria đã thiết lập căn cứ để kiểm soát an ninh trong các khu vực xung quanh mỏ khí đốt al-Heil ở sa mạc Badiyeh ở Đông Homs.

Khu vực mỏ khí đốt al-Heil đóng một vai trò chiến lược ở Đông Homs vì khu vực này cách thị trấn al-Sukhnah - tuyến phòng thủ cuối cùng của IS trên đường đến Deir Ezzur chỉ 14 km.

Mất mỏ dầu khiến nguồn tiền của khủng bố IS bị chặt đứt. Ảnh: Al Masdar News

Mất mỏ dầu khiến nguồn tiền của khủng bố IS bị chặt đứt. Ảnh: Al Masdar News

Trước đó, đơn vị tên lửa của quân đội Syria đã dội hỏa lực mạnh vào vị trí của IS tại khu vực al-Madjaneh ở Đông Nam Humeimeh gần biên giới với Deir Ezzur, phá hủy một trung tâm chỉ huy của phiến quân khủng bố này. 

Các nguồn tin quân sự xác nhận rằng, thiết bị quân sự của IS đã bị cháy và số lượng lớn phiến quân đã bị tiêu diệt hoặc bị thương trọng vụ nổ tại trung tâm chỉ huy của chúng gần thị trấn al-Sukhnah.

Quân đội Syria đã tổng tấn công giải phóng thành công al-Sukhnah. Ảnh: Al Masdar News

Quân đội Syria đã tổng tấn công giải phóng thành công al-Sukhnah. Ảnh: Al Masdar News

Nguồn tin quân sự độc quyền của Al Masdar News mới đây tiết lộ, lực lượng chính phủ Damascus đang tiến đánh thị trấn al-Sukhnah từ cổng phía tây và nam. Việc giải phóng thị trấn al-Sukhnah hiện giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Được biết, mối đe dọa lớn nhất đối với lực lượng ủng hộ chính phủ Syria hiện tại không phải là sự kháng cự của phiến quân IS mà là các bẫy mìn mà nhóm khủng bố này đã cài cắm khắp thị trấn.

Tuy nhiên, quân đội Syria đã chuẩn bị sẵn sàng binh lực đè bẹp bất cứ sự phản kháng nào của phiến quân IS. “Phiến quân IS có thể rút khỏi thị trấn al-Sukhnah trong vài giờ đồng hồ”, nguồn tin nói thêm.

Đoàn quân Syria tiến về giải phóng Palmyra 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.