Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:45
RSS

Một lớp cấp hai ở TP HCM dự kiến thu quỹ lớp hơn 165 triệu đồng/năm

Thứ ba, 04/10/2022, 11:00 (GMT+7)

Bảng dự chi kinh phí hoạt động của một lớp học tại trường THCS Lê Quý Đôn (TP HCM) đang gây xôn xao dư luận khi tổng số tiền phụ huynh phải đóng lên đến hơn 165 triệu đồng/năm.

Sự kiện:
TP.HCM

Theo thông tin phản ánh của một số phụ huynh học sinh lớp 9/10 trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM), dự trù kinh phí hoạt động trong năm học 2022-2023 của lớp này lên đến 165,2 triệu đồng. Lớp có 52 học sinh, bình quân mỗi phụ huynh sẽ đóng gần 3,2 triệu đồng/năm cho quỹ này.

Cụ thể, bảng dự chi bao gồm 17 hạng mục. Trong đó chi cho hoạt động ngoại khóa, văn nghệ (20 triệu); chụp hình + phim + kỷ yếu cuối năm (20 triệu); gửi giáo viên chủ nhiệm hoạt động học kỳ 1 (15 triệu); gửi giáo viên chủ nhiệm hoạt động học kỳ 2 (15 triệu); quà học kỳ 1 (15 triệu); quà học kỳ 2 (15 triệu); mua hoa, quà các ngày lễ 8/3, 20/10, 20/11 và tết âm lịch cho các bộ phận (28 triệu); liên hoan học kỳ 1, 2 (10 triệu); tiền điện cả năm (12 triệu); đồng phục học sinh (10 triệu) và tiền thuê áo tốt nghiệp (5,2 triệu).

Do khoản đóng khá lớn, nên lớp này dự kiến chia ra đóng theo từng học kỳ, mỗi học sinh 1,5 triệu/đồng/học kỳ. Tuy vậy, ngoài quỹ lớp, phụ huynh còn phải đóng một số khoản bắt buộc khác như học phí, bảo hiểm,... nên đây vẫn là số tiền khiến nhiều người phải cân nhắc. Vậy nên sau khi Ban đại diện Cha mẹ học sinh của lớp đưa ra bản kế hoạch thu chi này, có phụ huynh ủng hộ nhưng cũng có những người không đồng tình.

Bảng dự chi quỹ phụ huynh hết hơn 165 triệu đồng của lớp 9/10. Ảnh: Vietnamnet

Chiều 3/10, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Diệu – Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn khá bất ngờ trước bảng dự kiến kinh phí của lớp học trên. Sau khi trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, ông Diệu xác nhận, đúng là phụ huynh lớp 9/10 của trường đã lên kế hoạch dự kiến thu chi như trên.

Tuy nhiên, theo ông Diệu, nhà trường đã tổ chức họp hội cha mẹ học sinh vào ngày 2/10 vừa qua, nhưng các biên bản không có nội dung như bảng dự kiến thu chi này.

Lãnh đạo Trường THCS Lê Quý Đôn sau đó đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm trao đổi với cha mẹ học sinh của lớp và dừng ngay việc kêu gọi thu tiền như trên. Ngoài ra, ông Diệu yêu cầu giáo viên trao đổi với phụ huynh thực hiện theo nguyên tắc “Nhu cầu tới đâu thì thu tới đó", đảm bảo việc thu đủ, chi đủ, cần dùng gì, chi vào hoạt động gì thì mới bàn với phụ huynh và thống nhất.

Hồng Nhung
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại