Thứ năm, 25/04/2024 | 11:37
RSS

Miss Peace Vietnam 2022 bị phạt 55 triệu đồng vì tổ chức không phép

Thứ tư, 07/09/2022, 07:00 (GMT+7)

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam - đơn vị tổ chức Miss Peace Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022) bị phạt 55 triệu đồng.

Theo báo Dân Việt, tối 6/9, UBND TP.HCM vừa ký Quyết định số 2952/QĐ-XPHC về Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Minh Khang Việt Nam vì tổ chức thi Miss Peace Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022) không có văn bản chấp thuận.

Theo văn bản vừa ban hành từ UBND TP, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận. Cụ thể từ ngày 31/7 đến ngày 2/8 tại địa điểm quận 3, TP.HCM, phía công ty này đã tổ chức thực hiện vòng sơ tuyển cuộc thi với hình thức trực tiếp và online. 

Miss Peace Vietnam 2022 bị phạt 55 triệu đồng vì tổ chức không phép

Các thí sinh tham gia cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022. Ảnh: BTC

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam bị xử phạt hành chính với số tiền 55 triệu đồng. UBND TP.HCM yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật

Trao đổi trên báo VietNamNet, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết Sở đóng vai trò tham mưu cho Ủy ban trong quá trình xem xét vụ vi phạm cũng như đưa ra hình thức xử phạt. 

Trả lời trên báo Dân trí, đại diện Ban Tổ chức Miss Peace Vietnam 2022 xác nhận đã nhận được văn bản xử phạt vi phạm hành chính từ UBND TPHCM và cho biết sẽ trả lời cụ thể sau.

Miss Peace Vietnam 2022 bị phạt 55 triệu đồng vì tổ chức không phép

Hoa hậu H’Hen Niê - Đại sứ kiêm thành viên BGK của cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022.

Trước đó, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Khang - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Peace Vietnam và Công ty Sen Vàng - đơn vị từng tổ chức Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu thế giới Việt Nam… đã có những tranh chấp về việc sử dụng tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam gây xôn xao dư luận khi cả hai cuộc thi cùng lấy tên tiếng Việt là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và cùng tổ chức trong năm 2022.

Trao đổi trên báo Dân Việt xoay quanh lùm xùm tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam", bà Phạm Kim Dung – đại diện Công ty Sen Vàng cho biết, phía công ty này phản đối kịch chuyện Công ty Minh Khang dùng tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" để tổ chức cuộc thi.

"Tôi cho rằng, hãy sáng tạo bằng trí tuệ của mình chứ đừng đi vay mượn hoặc bắt chước rồi tuyên bố nó là của mình. Chúng ta đã và đang hội nhập quốc tế đừng để hình ảnh Việt Nam bị xấu đi vì những hành vi này", bà Phạm Kim Dung chia sẻ. 

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Thùy (nghệ danh Thuỳ Dương) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam cho biết, UBND TP. Đà Nẵng đã chấp thuận điều chỉnh tổ chức cuộc thi bán kết và chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 vào 3/9 và 11/9. Dự kiến sẽ có 70 thí sinh tham gia vòng bán kết, sau đó tuyển chọn 40 thí sinh vào vòng chung kết. 

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại