Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:25
RSS

Miền Bắc giảm nắng, chiều tối có mưa giông và sẽ kéo dài nhiều ngày

Chủ nhật, 05/06/2022, 07:20 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 5/6/2022, miền Bắc tiếp tục nắng nóng trên 37 độ, nhưng từ chiều tối bắt đầu mưa giông và sẽ kéo dài nhiều ngày.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay ngày 5/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén đang có xu thế dịch chuyển xuống phía Nam, nên từ chiều tối và đêm nay (5/6) đến ngày 7/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to, thời gian tập trung từ chiều tối đến đêm.

Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, cũng chủ yếu vào thời gian trên. Dự báo lượng mưa tích lũy 24h: Từ chiều tối và đêm 5/6 đến hết ngày 6/6 ở vùng núi và trung du Bắc Bộ: phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm; từ đêm 6/6 đến hết ngày 7/6 là 40-90mm, có nơi trên 120mm.

Cũng theo Trung tâm khí tượng, đây là đợt mưa diện rộng, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.


Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 5/6/2022 chi tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ.  Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng; Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, riêng trung du và đồng bằng 35-37 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3.  Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực từ Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại