Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:41
RSS

Lời khai của tài xế xe Audi tông chết 3 người ở Bắc Giang

Thứ bảy, 04/06/2022, 15:15 (GMT+7)

Thừa nhận đã quá chén với bạn bè trong buổi tiệc chia tay dẫn đến tai nạn chết 3 người, tài xế xe Audi Nguyễn Đức Thịnh hối hận về hành vi của mình.

Theo Tri thức trực tuyến, sáng 4/6, Công an thành phố Bắc Giang đã làm việc với tài xế lái xe Audi Nguyễn Đức Thịnh (trú phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang) trong vụ tai nạn làm 3 người chết ở Bắc Giang. Trong buổi làm việc, Nguyễn Đức Thịnh thừa nhận đã quá chén với bạn bè trong buổi tiệc chia tay dẫn đến tai nạn chết 3 người vào đêm 2/6.

Nguyễn Đức Thịnh cho biết sau khi rời buổi tiệc anh ta tiếp tục đi hát karaoke. Khoảng hơn 23h, Thịnh lái ôtô Audi trên đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Ngô Văn Cảnh. Khi tới ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, ôtô va chạm với xe máy do ông Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1974, ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) cầm lái chở theo vợ và con gái. Cú tông mạnh khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ. 

Sau cú va chạm, túi khí xe Audi phát nổ khiến tài xế bị choáng. Phía ngoài ôtô tóe lửa, hất văng 3 nạn nhân ra xa. Do bị choáng, không ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc nên Thịnh đã di chuyển về một con ngõ nhỏ để ngồi và gọi điện cho người thân báo tin. Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, Thịnh cho hay anh tâm trạng hối hận luôn thường trực về hành vi của mình.

"Hai ngày qua, tôi không thể ngủ và ăn được gì. Tôi thực sự hối hận và mong mọi người từ vụ việc của mình hãy làm chủ tay lái và không sử dụng rượu bia khi lái xe”, Nguyễn Đức Thịnh nói.

Tài xế xe Audi tông chết 3 người ở Bắc Giang thừa nhận đã uống quá chén

Nguyễn Đức Thịnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Trước đó, báo Người lao động cho biết, trong ngày 3/6, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Quốc Thịnh (35 tuổi, trú phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) để phục vụ điều tra liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong.

Trả lời Tri thức trực tuyến, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang cho hay trong ngày 4/6, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thịnh.

Trao đổi trên Lao động, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong, có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.Căn cứ theo điểm a, Khoản 3, Điều 260, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết 3 người trở lên thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Luật sư Đặng Văn Cường cũng trao đổi thêm, trong vụ việc này, cơ quan chức năng xác định tài xế ôtô có nồng độ cồn trong hơi thở. Đây sẽ là tình tiết để tăng nặng tính chất của sự việc cũng như có thể xác định là tình tiết định khung hình phạt.

Thông tin trên Dân Việt cho biết, chiều 3/6, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đến thăm hỏi gia đình có 3 người tử vong sau va chạm với xe Audi do một cán bộ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bắc Giang điều khiển.

Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Công an TP.Bắc Giang sớm hoàn thiện điều tra và "khẩn trương đưa vụ việc ra xử lý theo đúng quy định để làm án điểm, nêu gương, chấn chỉnh chung trong toàn quốc".

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại