Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:52
RSS

Quảng Trị: Cháu bé bị thương vì ném vật nổ vào bê tông

Thứ bảy, 04/06/2022, 15:17 (GMT+7)

Cháu bé 15 tuổi ở tỉnh Quảng Trị đã bị thương vì ném vật nổ vào bê tông.

Ngày 4/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận, em Hồ Văn S (15 tuổi, trú thôn Xa Bai, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang nằm điều trị tại bệnh viện, hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định.

Quảng Trị: Cháu bé bị thưng vì ném vật nổ vào bê tông

Người bạn đi cùng S chỉ nơi quả bom phát nổ và vẽ lại hình dạng vật nổ. Ảnh: H.T

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 2/6, S cùng 2 người bạn đi tìm mật ong ở khu vực đồi núi gần nhà thì phát hiện 1 vật hình trụ, màu vàng nhạt, dài cỡ 20cm, nghi là bom mìn. 2 người bạn tránh xa khoảng 50 mét vì sợ nguy hiểm, còn S cầm lên ném vào bờ kè bê tông bảo vệ trụ điện gió khiến vật trên phát nổ.

Ông Hồ Văn Giang – Chủ tịch UBND xã Hướng Linh cho biết, khi nghe tiếng nổ và tiếng kêu cứu, người dân và nhân viên nhà máy điện gió đã đến hiện trường, đưa S đi cấp cứu.

Ngọc Vũ
Theo Dân Việt