Thứ năm, 28/03/2024 | 21:05
RSS

Ba người trong một gia đình tử vong, cháu bé 3 tuổi mất tích bất thường

Chủ nhật, 29/05/2022, 15:26 (GMT+7)

Một gia đình tại Phú Yên được phát hiện tử vong, trong khi cháu bé 3 tuổi được xác định mất tích.

Trao đổi trên Dân Việt ngày 29/5, đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan chức năng đang tập trung điều tra vụ phát hiện gia đình có 3 người tử vong, 1 cháu bé mất tích bất thường ở KP Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa (Phú Yên).

Theo Dân Trí, vụ việc được phát hiện vào sáng 29/5. Nạn nhân tử vong bao gồm ông Nguyễn C. (SN 1962) và vợ là Lê Thị L. (SN 1964) cùng con gái Nguyễn Thị D. (SN 1994). Riêng cháu N.T.T.V. (SN 2019 - con gái Nguyễn Thị D.) không có tại hiện trường.

Ba người trong một gia đình tử vong, cháu bé 3 tuổi mất tích bất thường

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Lao động.

Thông tin từ người dân địa phương cho biết, gia đình ông C. có 6 người sinh sống, trong đó, 2 con trai lớn đã đi làm xa, còn 4 người thường xuyên ở nhà. Thời gian gần đây, chồng cũ của chị D. hay đến nhà, lớn tiếng đòi giành quyền nuôi con.

Trao đổi trên Lao động, cụ Trần Thị Hiên (85 tuổi) - mẹ của ông C - cho biết, cụ ở với vợ chồng ông. Tối qua, cụ đi đám giỗ về muộn, thấy nhà đóng cửa, tắt điện, kêu cửa không thấy mở nên tưởng vợ chồng con trai đi vắng, cụ nằm ngủ ngoài hiên, không biết trong nhà xảy ra việc gì.

Ở khu vực này các nhà nằm cách nhau hàng chục mét nên hàng xóm ông C cũng không nghe thấy tiếng động gì bất thường vào đêm qua (28/5).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Công an TX.Đông Hòa đang phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc, tìm kiếm cháu V.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại