Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:23
RSS

Thông tin mới vụ gia đình 4 người tử vong trong căn hộ chung cư

Thứ sáu, 27/05/2022, 10:20 (GMT+7)

Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP, VKS cùng cấp điều tra nguyên nhân 4 người trong một gia đình tử vong tại khu đô thị Times City, phường Mai Động.

Sự kiện:
Hà Nội

Thông tin mới vụ gia đình 4 người tử vong trong căn hộ chung cư

Tòa Park 1, khu đô thị Times City nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tổ Quốc

Theo thông tin trên Zing, sáng 27/5, Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP, VKS cùng cấp điều tra nguyên nhân 4 người trong một gia đình tử vong tại khu đô thị Times City, phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là anh N.H.H. (43 tuổi), chị V.T.L. (43 tuổi), cùng 2 con 16 tuổi và 5 tuổi.  Tối ngày 26/5, lực lượng pháp y hoàn tất công tác khám nghiệm tại hiện trường và đưa các thi thể ra khỏi khu đô thị lúc 20h. Công an quận Hoàng Mai hiện chưa tìm thấy dấu hiệu của tội phạm.

Nguồn tin trên Kinh tế & Đô thị cho biết,  bà L. có dấu hiệu của trầm cảm còn ông H. thường đi công tác xa, ít khi về nhà. Thời gian gần đây, ông H. có dồn tiền đầu tư một vài lĩnh vực kinh doanh sinh lời. Qua bạn bè, người thân và các dòng tâm sự trên trang cá nhân thể hiện ông H. tâm lý bất ổn do làm ăn thua lỗ thời gian qua.

Thông tin mới vụ gia đình 4 người tử vong trong căn hộ chung cư

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường theo dõi vụ việc. Ảnh: Tổ quốc

Trước đó, như Tổ Quốc đưa tin, chiều 26/5, lễ tân tòa Park 1, khu đô thị Times City nhận tin báo của người thân chị L. về việc mất liên lạc với người phụ nữ này. Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp cận, phá khóa căn hộ ở tầng 28 và phát hiện cả 4 người đã tử vong. Trong đó, ông H. được phát hiện tử vong tại phòng khách trong tư thế treo cổ, vợ ông H. cùng 2 con tử vong tại phòng ngủ.

Từ 18h ngày 26/5, công an và pháp y có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy lời khai những người liên quan. Xe cứu thương cũng được điều đến sảnh Park 1. Phía bên ngoài, người dân tập trung bàn tán xôn xao.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại