Thứ năm, 18/04/2024 | 07:25
RSS

Người đàn ông rơi từ tầng cao xuống sảnh chung cư ở Hà Nội tử vong

Thứ hai, 09/05/2022, 15:04 (GMT+7)

Người dân sinh sống quanh toà chung cư số 1 Nguỵ Như Kon Tum bất ngờ nghe tiếng động lớn, sau đó phát hiện người đàn ông nằm bất động tại sảnh toà chung cư.

Sự kiện:
Hà Nội

Người đàn ông rơi từ tầng cao xuống sảnh chung cư ở Hà Nội tử vong

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: sức khỏe & Đời sống

Theo thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống, tại tòa chung cư số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa xảy ra vụ việc người đàn ông rơi từ tầng cao xuống sảnh, tử vong tại chỗ.

Cụ thể, khoảng 13h cùng ngày, người dân sinh sống quanh toà chung cư số 1 Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ nghe tiếng động lớn, phát hiện người đàn ông nằm bất động tại sảnh toà chung cư.

Trao đổi với pháp luật & Bạn đọc chiều 9/5, lãnh đạo UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh thông tin người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư tử vong. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Một nhân chứng cũng kể lại, sau giờ ăn trưa, mọi người nghe thấy tiếng động rất lớn ở toà chung cư số 1 Nguỵ Như Kon Tum, mọi người xung quanh đều rất sốc. Người đàn ông rơi từ tầng 16, tử vong tại chỗ.

Người đàn ông rơi từ tầng cao xuống sảnh chung cư ở Hà Nội tử vong

Nhiều người dân có mặt theo dõi vụ việc. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Như báo chí đưa tin, trước đó, tại Hà Nội cũng xảy ra nhiều vụ rơi chung cư. Gần đây nhất là vụ rơi chung cư vào ngày 4/4 khiến một bé trai tử vong. Như báo Tiền Phong đưa tin, khoảng hơn 11h cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng động lớn phát ra tại tòa chung cư V4 The Vesta (Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội).

Khi chạy tới tới kiểm tra, họ phát hiện một bé trai nằm bất động tại khu vực giếng trời tầng 2. Sự việc nhanh chóng được thông báo cho ban quản lý tòa nhà và lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường xác minh làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định tử vong. Nạn nhân được cho là sống tại tầng 11 tòa nhà, hiện đang học cấp 2 tại trường THCS trên địa bàn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại