Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:59
RSS

Nam sinh lớp 6 ở Hà Nội rơi tầng cao chung cư tử vong

Thứ hai, 04/04/2022, 14:49 (GMT+7)

Người dân sinh sống tại tòa chung cư ở quận Hà Đông nghe thấy tiếng động mạnh dưới sảnh. Khi đến xem xét thì tá hỏa phát hiện thi thể nam sinh.

Sự kiện:
Hà Nội

Theo thông tin trên pháp luật & Bạn đọc, ngày 4/4 xảy ra vụ việc một bé trai rơi từ tầng cao chung cư V4 The Vesta (phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội) xuống tử vong. Cụ thể, vào trưa cùng ngày, một số người dân tại khu chung cư The Vesta nghe thấy thấy tiếng động mạnh dưới sảnh toà nhà. Khi đến xem xét thì tá hoả phát hiện một bé trai rơi từ tầng cao xuống giếng trời ở tầng 2 nằm bất động, đã tử vong.

Sự việc nhanh chóng được báo lên Ban quản lý toà nhà cùng cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, người dân cho biết, nạn nhân sinh sống tại tầng 11 tòa nhà nói trên, được cho đã rơi từ sân thượng tầng 18 xuống khu vực khe giữa 2 tòa nhà. Đến 14h cùng ngày thi thể được đưa ra khỏi hiện trường.

Nam sinh lớp 6 rơi tầng cao chung cư Hà Nội xuống tử vong

Chung cư V4 The Vesta - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PL&BĐ

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, mới đây tại một chung cư trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) cũng xảy ra vụ việc nam sinh THPT rơi từ tầng cao xuống tử vong gây xôn xao dư luận. Theo đó, khoảng 4h15 ngày 1/4, Công an phường Phú La nhận tin báo từ đơn vị quản lý về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực sảnh khu chung cư Văn Phú Victoria, rơi từ tầng cao xuống.

Công an phường sau đó đã tới phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an quận Hà Đông khám nghiệm, điều tra. Cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1 chung cư Văn Phú Victoria).

Nạn nhân đang học lớp 10 tại THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Rạng sáng 1/4, M. đã trèo qua ban công căn hộ rồi rơi xuống dưới dẫn đến tử vong. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, M. có để lại đoạn thư tuyệt mệnh. Cơ quan chức năng quận Hà Đông đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của nam sinh này, đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại