Thứ năm, 25/04/2024 | 02:37
RSS

Nam sinh trường chuyên rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội tử vong

Thứ sáu, 01/04/2022, 16:24 (GMT+7)

Nam sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam được phát hiện rơi từ tầng cao chung cư Văn Phú Victoria (Hà Đông) và tử vong tại chỗ. Trước đó, nam sinh đã để lại thư tuyệt mệnh.

Nam sinh trường chuyên để lại thư tuyệt mệnh, rơi chung cư tử vong

Ảnh mang tính chất minh họa. Ảnh: Dân Việt

Xác nhận trên Dân Việt, chiều 1/4, Công an phường Phú La (Hà Đông, TP.Hà Nội) cho biết trên địa bàn xảy ra một vụ nam sinh THPT rơi từ tầng cao xuống đất tử vong. Nạn nhân là em Lê Nguyễn N.M (16 tuổi, chung cư Văn Phú Victoria, Hà Đông), là học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Thông tin trên báo điện tử VTCNews cho biết, cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của một nam sinh, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Về diễn biến vụ việc, vào khoảng 15h30 cùng ngày, Công an phường Phú La nhận được thông tin về việc có một người rơi từ chung cư xuống đất tử vong. Nhận được thông tin, Công an cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ trên pháp luật & bạn đọc, người nhà nam sinh cho biết, trước khi hành động dại dột, M. có để lại thư tuyệt mệnh. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Trước đó, Dân Trí đưa tin, ngày 31/3, nữ sinh N.K.L. học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh được người nhà phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng. Trước khi treo cổ tự tử em L. cũng để lại bức thư và nhiều trang nhật ký nói mình sắp đi xa.

Nam sinh trường chuyên để lại thư tuyệt mệnh, rơi chung cư tử vong

Bức thư em L. để lại. Ảnh: Dân Trí

Theo một số giáo viên trường THCS Đại Phúc cho biết, em L. học giỏi, chăm ngoan, ít nói, có biểu hiện trầm cảm, do đó thầy cô và gia đình rất quan tâm đến em.

Sau khi xảy ra vụ việc, phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh, phòng Lao động Thương binh và xã hội đã đến thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình. Hiện Công an thành phố Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại