Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:17
RSS

Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, 2 mẹ con tử vong

Thứ tư, 23/03/2022, 09:41 (GMT+7)

Đám cháy xuất phát từ căn hộ tầng 10 chung cư Carillon 5 trên đường Lũy Bán Bích. Lúc này, người phụ nữ và con gái rơi từ căn hộ bốc cháy xuống đất, tử vong tại chỗ.

Sự kiện:
TP.HCM

Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, 2 mẹ con rơi xuống đất tử vong

Khu vực cháy được xác định là từ phòng 10/2 tại tầng 10 của chung cư Carillon 5. Ảnh: Báo Giao thông

Sáng 23/3, theo thông tin trên báo giao thông Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Tân Phú khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn hộ chung cư Carillon 5 trên đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) khiến 2 người tử vong.

Một số cư dân sống tại chung cư Carillon 5 cho biết, rạng sáng cùng ngày, họ phát hiện khói lửa bốc lên tại căn hộ ở tầng 10 nên hô hoán. Nhiều người cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng không thành do vị trí căn hộ bị cháy quá cao.

Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, 2 mẹ con rơi xuống đất tử vong

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Ảnh: DN&TT

Theo các cư dân, thời điểm xảy ra cháy, một người phụ nữ và con gái rơi từ căn hộ bốc cháy xuống đất, tử vong tại chỗ. “Sau tiếng nổ lớn, cửa kính bể và văng xuống dưới. Hai nạn nhân rơi lầu trước khi lực lượng cứu hộ tới. Họ là hai mẹ con”, một nhân chứng cho biết.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng PCCC quận Tân Phú điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường chữa cháy. Ít phút sau đám cháy được khống chế và dập tắt, tuy nhiên có 2 người đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.N.N. (43 tuổi) và N.T.N.M. (27 tuổi, con gái chị N.).

Thông tin trên Tuổi trẻ Online được biết, ban đầu, khu vực cháy được xác định là từ phòng 10/2 tại tầng 10 của chung cư này. Ghi nhận tại hiện trường, diên tích cháy ban đầu hơn 20 mét vuông, đám cháy thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn hộ. Phía bên ngoài cảnh sát đang phong tỏa khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn

Đến 8h sáng cùng ngày, hiện trường vẫn được Công an quận Tân Phú phong tỏa, một trường mầm non ở tầng trệt cũng được tạm đóng cửa, không nhận học sinh. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra nguyên nhân.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại