Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:25
RSS

Mâu thuẫn việc trả tiền taxi, nhóm người mù đánh nhau khiến 2 người nhập viện

Thứ hai, 12/09/2022, 12:39 (GMT+7)

Một nhóm người mù đi hát karaoke, do mâu thuẫn về việc trả tiền taxi nên hai người trong nhóm lao vào đánh nhau. Hậu quả, 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sự kiện:
Nghệ An

Sáng 12/8, thông tin trên Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an phường Hà Huy Tập (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đang tiếp tục lấy lời khai của Nguyễn Thế Trung (24 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) là nghi phạm trong vụ ẩu đả trên đường khiến 2 người bị thương nặng. Hiện Trung đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Mâu thuẫn việc trả tiền taxi, nhóm người mù đánh nhau khiến 1 người nhập viện

Công an lấy lời khai của Nguyễn Thế Trung (áo kẻ sọc). Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, vào chiều 11/9 trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông đánh nhau ở bên đường. Trong đó 1 người bị đánh nằm sõng soài trên đường, người còn lại dùng chân đá liên tiếp vào đầu người đang nằm.

Sau khi bị đánh, người nằm sõng soài vùng dậy, nhặt 1 viên gạch lát vỉa hè ném vào đầu người vừa đá mình, khiến người đó ngã gục bất tỉnh. Viên gạch bay tiếp và va vào đầu 1 người đàn ông khác đứng gần đó gây chấn thương.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã gọi xe cấp cứu để đưa người bị thương đi bệnh viện. Tuy nhiên, người ném gạch ra đứng chặn đầu xe cấp cứu không cho di chuyển. Chỉ đến khi có 1 người tới khống chế đưa người ném gạch ra khỏi đầu xe thì các nạn nhân mới được đưa đến bệnh viện.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Cảnh sát 113, Công an phường Hà Huy Tập, Công an TP Vinh đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường vãn hồi trật tự và khống chế, bắt giữ đối tượng ném gạch khiến 2 người bị thương.

Mâu thuẫn việc trả tiền taxi, nhóm người mù đánh nhau khiến 1 người nhập viện

Mâu thuẫn việc trả tiền taxi, nhóm người mù đánh nhau khiến 1 người nhập viện

Trung nằm giả chết trên đường sau đó dùng gạch tấn công anh A. Ảnh cắt từ clip

Sự việc sau đó được xác định xảy ra ở khu vực phường Hà Huy Tập. Người cầm đá ném đối phương là Nguyễn Thế Trung. Người đàn ông bị ném đá phải đi cấp cứu là Trần Thế A. (39 tuổi, trú Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Những người trong vụ ẩu đả là nhóm người mù (trong đó có người mù tỷ lệ 1/10), họ đều là nhân viên tại cơ sở tẩm quất người mù số 263 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An. Nguyên nhân của sự việc xuất phát từ việc mâu thuẫn khi trả tiền taxi khi đi hát karaoke. Sau đó, 2 người trong nhóm đã lao vào đánh nhau.

Mâu thuẫn việc trả tiền taxi, nhóm người mù đánh nhau khiến 1 người nhập viện

Trung đứng chặn đầu xe cứu thương khi xe đến chở các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên Báo giao thông sáng 12/9, một bác sĩ ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, chiều 11/9 bệnh viện có tiếp nhận 1 bệnh nhân tên là Trần Thế A. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An sang.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hôn mê và chảy máu não. Sau khi tiến hành cấp cứu, bệnh nhân đã được chuyển sang Khoa Hồi sức ngoại để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại