Thứ năm, 18/04/2024 | 17:10
RSS

Mạc Hồng Quân nói gì khi gia nhập CLB Hải Phòng?

Thứ ba, 28/07/2020, 14:57 (GMT+7)

Theo Mạc Hồng Quân tiết lộ, anh và Xuân Tú chỉ thi đấu ở Hải Phòng 7 trận sau đó sẽ trở lại Than Quảng Ninh.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau khi biết mình đủ điểm trụ hạng ở V.League 2020, CLB Than Quảng Ninh đã để 2 cầu thủ trụ cột của mình Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú tới thi đấu cho Hải Phòng ở giai đoạn hai.

Ngoài ra tiền đạo Fagan cũng sẽ trở về thi đấu Hải Phòng trong giai đoạn 2 của V.League sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở đội bóng đất Mỏ.

Điều này khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy khó hiểu bởi Than Quảng Ninh đang trong nhóm đầu V.Legue và có cơ hội vô địch ở mùa giải năm nay, thậm chí vẫn đang thi đấu ở AFC Cup 2020.

Về vấn đề này tiền vệ Mạc Hồng Quân chia sẻ với Zing: "Tôi và anh Tú (Nghiêm Xuân Tú) còn 3 năm hợp đồng với CLB Quảng Ninh, làm nhiệm vụ ở Hải Phòng một thời gian, thì chúng tôi sẽ lại trở về. Hết 7 trận chúng tôi lại về cống hiến cho đội. Trên thế giới các CLB cũng cho mượn cầu thủ quan trọng, ở V.League thì HAGL cho CLB TP.HCM mượn Công Phượng. Thế nên, tôi thấy đây là việc bình thường trong bóng đá".

"Nói Than Quảng Ninh buông bỏ mục tiêu vô địch, không có đâu. Đội có 27 cầu thủ, chúng tôi đi thì vẫn còn 25 cầu thủ, còn những em trẻ chơi rất hay và khao khát thể hiện. Đội vừa đưa về Claudecir, thời gian tới, đội sẽ còn bổ sung thêm một tiền vệ Hàn Quốc".

Mạc Hồng Quân tự tin khi gia nhập CLB Hải Phòng
Mạc Hồng Quân chính thức gia nhập CLB Hải Phòng

Trong khi đó, chia sẻ với VnExpress, tiền đạo người Jamaica Fagan tỏ ra vô cùng thất vọng với quyết định lạ lùng này của Hải Phòng và Than Quảng Ninh: "Không ai nói với tôi một tiếng về cuộc chuyển nhượng lần này. Sau trận đấu với SLNA, tôi đột nhiên nhận thông báo sẽ trở lại khoác áo Hải Phòng. Tôi sốc. Vụ chuyển nhượng này như trò đùa. Nó thật kỳ lạ".

Trước đó, hồi đầu mùa giải, do không nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện Hải Phòng, Fagan đã được đem cho Than Quảng Ninh mượn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, tiền đạo người Jamaica đã thi đấu thăng hoa và trở thành một trong những chân sút tốt nhất của V-League 2020.

Chính vì lý do đó mà khi biết tin mình quay trở lại Hải Phòng, tiền đạo này đã tỏ ra vô cùng tức giận:

Tôi luôn lăn tăn về cách Hải Phòng đối xử với mình. Tôi đã cống hiến hết mình cho Hải Phòng sáu mùa. Vậy mà trước thềm mùa giải 2020, họ đẩy tôi đi theo cách khó hiểu. Không ai nói với tôi gì cả.

Họ chẳng giải thích vì sao lại như vậy, dù tôi là chân sút chủ lực. Bây giờ Hải Phòng cần, họ lại đột ngột bắt tôi trở lại và cũng chẳng nói lấy một lời".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN