Thứ năm, 25/04/2024 | 19:18
RSS

Lý do tỷ lệ người đồng tính nam mắc đậu mùa khỉ cao

Thứ ba, 02/08/2022, 10:50 (GMT+7)

Việc quan hệ đồng giới của những người nam dễ tạo tổn thương da hơn. Từ đó, tạo điều kiện cho virus đậu mùa khỉ dễ lây lan hơn.


Virus đậu mùa khỉ có khả năng lây qua nhiều đường, thay vì chỉ qua đường máu và các dịch trong quan hệ tình dục.

Virus lây qua nhiều đường

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có hơn 18.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo trên 78 quốc gia. Khoảng 10% bệnh nhân đã phải nhập viện để kiểm soát cơn đau do căn bệnh này.

Thống kê cho thấy, khoảng 99% trường hợp là nam giới. Ít nhất 95% trong số đó là nam giới có quan hệ đồng giới. Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, điều quan trọng là tuyên truyền cho cộng đồng những người đàn ông quan hệ đồng giới để giảm lây truyền virus và chăm sóc những người bị nhiễm bệnh. Đồng thời, chống lại kỳ thị và phân biệt đối xử.

Theo TS Nguyễn Hồng Vũ - Viện City of Hope (Mỹ), virus đậu mùa khỉ lây lan qua các tổn thương trên da, dịch cơ thể, các giọt nước đường hô hấp và những vật bị nhiễm như chăn, ga, gối, đệm.

“Do vậy, việc một người tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm bệnh đang có biểu hiện mà có các tương tác qua những con đường trên thì nguy cơ lây nhiễm cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết rằng, nếu so sánh với virus SARS-CoV-2 thì virus đậu mùa khỉ có khả năng lây kém hơn rất nhiều. So với virus HIV thì virus đậu mùa khỉ có khả năng lây mạnh hơn, tốt hơn, qua nhiều đường hơn chứ không chỉ qua đường máu và các dịch trong quan hệ tình dục”, TS Vũ giải thích.

Theo chuyên gia này, việc quan hệ đồng giới của những người nam dễ tạo tổn thương da hơn. Từ đó, tạo điều kiện cho virus đậu mùa khỉ dễ lây lan hơn. Đây được coi là lý do nhóm người này đang trở thành tâm điểm của dịch bệnh hiện nay. TS Vũ dẫn chứng, các khảo sát cũng cho thấy, hầu hết ca bệnh có nguồn gốc từ lễ hội người đồng giới, quan hệ tình dục nam - nam với nhiều bạn tình.

Virus không chừa ai

Ca bệnh nghi ngờ có thể có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ. Trong đó, gồm những người tiếp xúc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh có thể, thông qua tiếp xúc vật lý trực tiếp với da hoặc tổn thương da (bao gồm cả quan hệ tình dục), hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường, đồ dùng cá nhân của người bệnh trong 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng.

Hoặc, có tiền sử đi du lịch đến các quốc gia có lưu hành bệnh đậu mùa khỉ trong 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng. Trường hợp khác là người có bệnh cảnh lâm sàng nghi bệnh đậu mùa khỉ. Ca bệnh xác định là trường hợp có kết quả xét nghiệm sinh học phân tử dương tính với virus đậu mùa khỉ. Dựa trên triệu chứng sốt, phát ban và hạch to, cần chẩn đoán phân biệt bệnh mùa khỉ với các bệnh đậu mùa, thủy đậu, herpes lan tỏa và tay chân miệng

TS Nguyễn Hồng Vũ cho biết, hiện nay, có một số quan điểm, thành kiến với những người đồng tính nam trong xã hội. Một số ý kiến cho rằng, người đồng tính nam là nguyên nhân gây nên căn bệnh này, hoặc đậu mùa khỉ là đặc trưng của nhóm người này. Tuy nhiên, những quan điểm đó là không chính xác.

“Virus đậu mùa khỉ không chừa ai cả. Nó không phải là virus “chỉ lây qua đường tình dục” hoặc “chỉ lây trong người đồng tính nam” mà có thể lây cho bất cứ ai nếu người đó tiếp xúc trực tiếp với người đang biểu hiện bệnh đậu mùa khỉ.

Nhóm người đồng tính nam (phần lớn ở châu Âu, châu Mỹ) đang chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong dịch đậu mùa khỉ có thể là do thói quen sinh hoạt tình dục của họ vốn đã dễ lây lan hơn”, chuyên gia nhận định.

Theo TS Vũ, nếu sự kỳ thị xảy ra, những người nhiễm bệnh sẽ sợ hãi. Từ đó, sẽ dẫn đến xu hướng che giấu và không đến các cơ sở y tế để thăm khám bệnh.

Điều đó dẫn đến hệ lụy là việc lây truyền sẽ không bị phát hiện. Tình trạng này gây hại cho cá nhân đó, cũng như tập thể do không “tìm dấu” được bệnh trong cộng đồng. Từ đó, khó khăn ngăn chặn dịch phát triển.

Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguy cơ đậu mùa khỉ xâm nhập và gây bệnh ở nước ta là hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo Bộ Y tế, các triệu chứng thường thấy của bệnh đậu mùa khỉ là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban có thể nhìn giống như mụn nước xuất hiện trên mặt, bên trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn.

Bệnh đậu mùa khỉ có thể tự khỏi trong 2 - 3 tuần. Tuy nhiên, bệnh nhân hay gặp tổn thương da toàn thân và có hạch to kéo dài 2 - 3 tuần. Bệnh thường nặng ở trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người suy giảm miễn dịch.

Các biến chứng có thể xảy ra của đậu mùa khỉ gồm nhiễm trùng thứ phát, viêm phế quản phổi, nhiễm trùng huyết, viêm não và nhiễm trùng giác mạc kèm theo mất thị lực. Bệnh có tỷ lệ tử vong dao động từ 0 - 11%.

Vân Huyền
Theo Giáo dục & Thời đại