Thứ hai, 10/02/2025 | 23:42
RSS

Luật sư nói gì về vụ xe bị tạm giữ phải trả gần 13 triệu đồng tiền gửi?

Thứ năm, 14/05/2020, 13:51 (GMT+7)

Vụ việc xe tải biển số 51C-671… của ông L.C.T bị tạm giữ do liên quan đến tai nạn giao thông ở quận Bình Tân (TP.HCM) vào tháng 3/2020 và chủ xe phải trả 13 triệu đồng vẫn đang gây nhiều tranh cãi.

Ngày 13/5, UBND quận Bình Tân, TP HCM cho báo Tổ quốc biết đã có văn bản gửi đến các cơ quan báo chí về vụ phí giữ xe bị tạm giữ 64 ngày thu phí gần 13 triệu đồng mà báo đã phản ánh trước đó. Theo đó, ngày 6/5, quận nhận thông tin phản ánh từ báo chí về việc thu phí giữ xe vi phạm của Công ty TNHH Vinh Bảo (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) 64 ngày nhưng lấy phí 12 triệu 800 nghìn đồng thì đơn vị đã vào cuộc xử lý.

Theo Công an quận Bình Tân, riêng với trường hợp mà báo chí phản ánh là anh L.V.T. thì ngày 1/3, xe tải của anh T. có liên quan đến vụ tai nạn tại phường Bình Trị Đông A. Công an quận đã tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính, do kho tạm giữ phương tiện của quận không còn chỗ lưu giữ nên ông T. đã hợp đồng với bãi giữ xe trên để tránh bị hư hỏng trong quá trình điều tra xử lý. Trao đổi với PV Báo giao thông anh L.C.T khẳng định mình không hề hợp đồng với Công ty Vinh Bảo để giữ phương tiện tai nạn.

Luật sư nói gì về vụ phí giữ xe bị tạm giữ phải trả gần 13 triệu đồng?
Hóa đơn gửi xe. Ảnh: Tuổi Trẻ

Anh T. hỏi vì sao giữ xe vi phạm giá quá cao so với quy định nhưng không có hóa đơn thu tiền thì chủ bãi giữ xe cho biết cứ đi khiếu nại, vì bãi xe chỉ làm theo yêu cầu của quận... Sau đó thông tin này được người bạn anh T. đưa lên mạng xã hội và gây xôn xao dư luận. 

Vào cuộc xác minh, kiểm tra công ty Vinh Bảo, UBND quận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55.500.000 đồng với 4 nội dung sai phạm như: Không thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ trông giữ xe cụ thể tại điểm trông giữ xe, thu quá mức giá tối đa được quy định, kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở, xuất hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ không đúng thời điểm.

Phòng Kinh tế quận, UBND phường Tân Tạo đề nghị Công ty TNHH Vinh Bảo phải chấm dứt hành vi vi phạm hành chính, dừng các hoạt động giữ xe tại địa chỉ nói trên khi chưa có giấy phép hoạt động.

Luật sư nói gì về vụ phí giữ xe bị tạm giữ phải trả gần 13 triệu đồng?
Bãi xe Vinh Bảo. Ảnh: Giao thông

Nhận định về cách lý giải của cơ quan công an khi để chủ xe tự hợp đồng gửi xe ở bãi xe, tiến sĩ Phan Anh Tuấn, trưởng bộ môn luật hình sự Đại học Luật TP.HCM, cho rằng nếu công an quận để chủ xe tự hợp đồng gửi xe tại bãi tư nhân trong quá trình điều tra xử lý là không đúng quy định.

"Nếu lỗi do phía xe tải dẫn đến chết người thì cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án hình sự, chiếc xe trở thành vật chứng của vụ án mạng và được bảo quản theo quy định bảo quản vật chứng. Nếu lỗi không thuộc về phía xe tải thì không khởi tố và cơ quan công an phải sớm trả lại xe cho chủ.

Nếu bãi xe của công an quận không còn chỗ tạm giữ thì công an quận tự đưa vào bãi tư nhân và tự chi trả phần chênh lệch giá gửi xe so với phí lưu giữ chứ không thể bắt chủ xe phải chịu... Cách lý giải của Công an Bình Tân chưa phù hợp..." - tiến sĩ Phan Anh Tuấn nói với Tuổi Trẻ.

Trong khi đó trao đổi với PV Báo Giao thông, Luật sư Trương Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP HCM khẳng định, việc bãi xe thu 200.000đồng/ngày đối với xe tải 7 tấn là trái quy định của pháp luật

Theo Luật sư Tuấn, khoản 8 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 07 ngày, kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

“Đối với vụ việc thuộc trường hợp cần có thêm thời gian để xác minh thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn việc tạm giữ; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày. Do đó, tổng thời gian tạm giữ phương tiện không quá 60 ngày. Như vậy, việc công an tạm giữ phương tiện của tài xế 64 ngày là trái với qui định của pháp luật...”, Luật sư Tuấn phân tích.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN