Thứ tư, 24/04/2024 | 07:06
RSS

Bệnh viện Nhi Trung ương nói gì khi khách gửi xe 3 ngày hết hơn 1,7 triệu?

Thứ bảy, 01/09/2018, 20:52 (GMT+7)

Trước phản ánh của người nhà bệnh nhân về việc 3 ngày gửi xe hết hơn 1,7 triệu đồng, đại diện Bệnh viện Nhi Trung Ương lên tiếng trần tình.

Bệnh viện Nhi Trung ương nói gì khi trông xe 3 ngày hết hơn 1,7 triệu?
Bệnh viện Nhi Trung ương nói gì khi trông xe 3 ngày hết hơn 1,7 triệu?. Ảnh Tiền phong.

Ngày 1/9, trên mạng xã hội lan truyền clip do chủ tài khoản là Phương Linh, ở Hải Phòng đăng tải về việc phải chi trả hết 1 triệu 750 ngàn đồng tiền gửi xe ô tô 3 ngày trong bãi xe bệnh viện Nhi Trung Ương, trong khi tiền thuốc chưa đến 1 triệu đồng.

Theo chị Linh, khuya 27/8, do con bị ốm nặng nên gia đình chị đã chuyển bé từ Hải Phòng về Bệnh viện Nhi Trung Ương để điều trị. Đến ngày 31/8, khi gia đình ra bãi lấy xe thì mới tá hỏa khi nhân viên bãi xe yêu cầu thanh toán chi phí gửi xe trong thời gian qua là 1 triệu 750 ngàn đồng, Tiền phong đưa tin.  

Theo nhân viên bãi xe giải thích, chi phí mỗi đêm (từ 18 giờ chiều tới 6 giờ sáng là 150.000 đồng, tương đương 6 lượt gửi, mỗi lượt 25.000, tổng cộng 150.000 đồng), chi phí mỗi giờ là 25.000 đồng/lượt/60 phút. Thêm tiền giữ xe theo giờ là 1,3 triệu đồng, tổng cộng là 1 triệu 750 ngàn.

'Điều đáng nói là khi tôi phản ánh, họ bảo họ thu đúng quy định, đúng giá…. Sao họ không đặt nội quy ở chỗ ra vào dễ quan sát, mà chỉ khi thắc mắc mới in ra tờ giấy nhỏ để đưa cho đọc? Tại sao người nhà người bệnh cũng thu như người thường? Lẽ ra nếu có hóa đơn bệnh viện thì nên giảm bớt đi như thế mới hợp tình hợp lý', chị Linh chia sẻ.

Bệnh viện Nhi Trung ương nói gì khi trông xe 3 ngày hết hơn 1,7 triệu?

Cũng theo chị Linh ở quê chị các bệnh viện thậm chí còn bố trí chỗ gửi xe miễn phí cho người nhà bệnh nhân. Chưa kể bệnh viện dùng đất, cho người ta đấu thầu bãi xe, tức dùng đất công, cho tư nhân thuê lại, giữ xe phục vụ cho người bệnh, thân nhân vào viện nhưng thế này thì quá đáng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, người đại diện Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ HDV (đơn vị thầu bãi xe) khẳng định, phía đơn vị đấu thầu, khai thác bãi xe làm đúng quy định. Cụ thể là theo Quyết định 44/2017/QĐ-UBND  của UBND TP Hà Nội ban hành ngày 25/12/2017 thì với loại xe dưới 2 tấn, xe 9 chỗ ngồi là 25.000 đồng/ lượt/ 60 phút, nếu quá 60 phút thì tính sang lượt khác. 

Bãi xe thì nhỏ, nhu cầu thì cao, mỗi ngày bãi xe chúng tôi cùng lắm chỉ chứa được khoảng 100 xe. Trong khi lưu lương, nhu cầu thực tế lớn hơn rất nhiều, nếu ai cũng để xe lâu thì chỗ đâu mà cho người đến sau?.

Vị đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các xe ô tô vào Bệnh viện Nhi Trung ương, khi ra vào đều nhận được thẻ có ghi thông tin cụ thể về việc xe vào dưới 10 phút được miễn phí, xe vào quá 10 phút được tính theo block 60 phút là 25 nghìn đồng. Khi xe ra cổng, lái xe gửi lại vé thẻ và thông báo, máy tính sẽ in phiếu thanh toán ghi rõ thời gian xe ra vào, báo giao thông đưa tin.

“Có thể người nhà bệnh nhân đưa con cháu vào khám bệnh, lo lắng cho con cháu nên không đọc vé gửi xe cũng như thông tin về giá vé, block tính giá và phí gửi qua đêm tại bệnh viện. 

Bệnh viện Nhi Trung ương có khuôn viên nhỏ, hạn chế chỗ gửi xe nên chúng tôi đã khuyến cáo trên thẻ xe là quý khách không nên gửi xe quá 60 phút để tránh phát sinh nhiều phí gửi xe và đảm bảo đáp ứng nơi đỗ xe cho người nhà đưa bệnh nhân khác đến khám và điều trị”, vị đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương nói.


Xem thêm: Uống rượu xong, vợ cầm dao đâm chết chồng 'hờ'

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN