Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:15
RSS

Lũ lụt ở Bình Định: Đã có 9 người thiệt mạng

Thứ tư, 07/12/2016, 19:47 (GMT+7)

Do mưa lớn nhiều ngày, tính đến trưa ngày 7/12, đã có 9 người tử vong do lũ lụt ở Bình Định. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, giao thông tê liệt.

Văn phòng thường trực BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Bình Định cho biết, tính đến 11h trưa nay, trên địa bàn tỉnh đã có thêm 1 người chết, nâng tổng số người thiệt mang do đợt lũ lụt ở Bình Định từ ngày 29/11 đến nay lên 9 người. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin.

lũ lụt ở Bình Định khiến giao thông tê liệt

Lũ lụt ở Bình Định khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt. Ảnh Tuổi trẻ

Do mưa lớn gây lũ,một số tuyến đường đã bị chia cắt, không đi lại được. Một số xã của huyện Hoài Nhơn bị ngập sâu tới 1-1,5m như xã Hoài Sơn, Hoài Hải, Hoài Mỹ Hoài Phú, Hoài Châu Bắc. Theo thống kê, có 540 ngôi nhà tại huyện Hoài Ân bị ngập sâu từ 0,2-0,3m. giao thông nhiều nơi bị chia cắt, cầu Vạn Trung, cầu Vạn Mỹ bị ngập 1m. 

lũ lụt ở Bình Định xảy ra nhiều ngày nay

Người dân di chuyển khó khăn do đường bị ngập. Ảnh Báo giao thông

Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Bình Định cũng gặp nhiều thiệt hại như cầu Bình Long, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh bị sập 1 nhịp khiến giao thông bị gián đoạn. Các xã: Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Thuận, Phước Hòa của huyện Tuy Phước có nước tràn từ 1 m - 1,5 m…

Dự báo tối nay (7/12), lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên vẫn tiếp tục lên ở mức cao. Cơ quan khí tượng cảnh báo về tình trạng ngập lụt sẽ tiếp tục diễn ra tại tỉnh Bình Định, đặc biệt tại các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát, Hoài Ân, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, TP.Quy Nhơn

lũ lụt ở Bình Định khiến nhiều tuyến đường sạt lở

Nhiều tuyến đường sạt lở do mưa lũ. Ảnh Báo giao thông

Trước diễn biến phức tạp trên của mưa lũ, tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương phối hợp cùng nhân dân tiếp tục huy động lực lượng ứng phó với mưa lũ;đồng thời tổ chức cứu hộ cứu nạn và công tác cứu trợ tại những vùng bị ngập sâu hoặc bị cô lập nặng; cử người thường trực tại các đoạn ngập nước trên các tuyến đường giao thông, thông báo không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Được biết, đây là đợt lũ thứ 3 đổ về Bình Định kể từ đầu tháng 11 đến nay.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus