Thứ năm, 18/04/2024 | 22:59
RSS

Ít nhất 59 người thiệt mạng do mưa lũ, miền Trung xác xơ vì thiên tai

Thứ hai, 05/12/2016, 10:41 (GMT+7)

Mưa lũ miền Trung đã khiến 15 người thiệt mạng, 1 người mất tích. Trước đó, 2 đợt lũ lụt miền Trung hồi tháng 10, 11 cũng cướp đi sinh mạng của 59 người.

Tính đến chiều 4/12, mưa lũ miền Trung (khu vực Quảng Nam đến Phú Yên) đã gây ra những thiệt hại vô cùng nặng nề cả về người và của. Các tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất bao gồm Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, báo Thanh Niên đưa tin.

Mưa lũ miền Trung 1

Mưa lũ miền Trung 2016 đã cướp đi hàng chục sinh mạng và vô số tài sản. Ảnh VnExpress

Theo tổng kết của các địa phương, lũ lụt miền Trung đã khiến 15 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 1 người tử vong, tỉnh Bình Định có 6 người tử vong và 1 trường hợp bị thương, con số thiệt mạng ở Quảng Ngãi và Quảng Nam là 4 người mỗi tỉnh.

Bên cạnh đó, mưa lũ liên miên còn khiến 5.181 ngôi nhà ở Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam bị ngập; các công trình thủy lợi sạt lở, hạ tầng giao thông hư hỏng nặng. Riêng tỉnh Khánh Hòa, đợt lũ vừa qua đã cuốn trôi và làm hư hỏng nặng 140 cầu cống. Ngoài ra, hoa màu cũng bị nước cuốn trôi sạch hoặc bị chết úng.

Mưa lũ miền Trung 2

Những hình ảnh, thông tin lũ lụt miền Trung khiến đồng bào cả nước không cầm được nước mắt. Ảnh Thanh Niên

Đáng nói, hai đợt mưa lũ miền Trung trước đó với đợt 1 từ 13 – 18/10 và đợt 2 từ 30/10 – 7/11 cũng gây những thiệt hại nặng nề không kém. Tính trong 2 đợt thiên tai này, miền Trung đã có 59 người thiệt mạng, 6 người mất tích; 22 nghìn ha lúa ngập úng; 190 nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước. Tổng thiệt hại về tài sản ước tỉnh khoảng 7.190 tỷ đồng, theo báo VnExpress.

Liên quan đến tin lũ lụt miền Trung, bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, từ chiều tối 4/12 lũ trên các sông ở khu vực Thừa Thiên – Huế đến Quảng Nam tiếp tục xuống. Cụ thể, sông Bồ xuống mức 2,6 mét, dưới báo động 2 là 0,4 mét; sông Hương ở Huế xuống mức 1,6 mét, dưới báo động 2 là 0,4 mét.

Mưa lũ miền Trung 3

Nhiều khả năng một đợt lũ lụt miền Trung mới lại xảy ra trong tuần này. Ảnh Báo Đắk Lắk

Tình trạng ngập lụt ở các khu vực như TP Tam Kỳ, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My của Quảng Nam; Hương Thủy và Nam Đông ở Thừa Thiên – Huế sẽ giảm dần. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ cơ quan khí tượng, một đợt mưa lũ miền Trung rất lớn có thể sẽ xảy ra trong khoảng từ 5 – 9/12.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus