Thứ ba, 16/04/2024 | 14:21
RSS

Hai ngày, phát hiện thi thể 4 trẻ chết đuối vì lũ lụt ở miền Trung

Chủ nhật, 04/12/2016, 07:13 (GMT+7)

Lũ lụt ở miền Trung đã gây ra nhiều thiệt hại cả về người và của trong những ngày qua. Mới nhất là vụ việc 4 trẻ gặp tai nạn chết đuối chỉ trong vòng 2 ngày.

Quảng Nam: Nước lũ cuốn trôi 2 bé trai

Trao đổi với báo Thanh Niên vào chiều 3/12, ông Nguyễn Đình Tân – Chủ tịch UBND xã Quế Lộc (huyện Nông Sơn,Quảng Nam) cho hay, vừa có một vụ tai nạn chết đuối thương tâm xảy ra trên địa bàn xã khiến một nam sinh lớp 8 tử vong.

Tai nạn chết đuối 1

Lũ lụt ở miền Trung đã gây ra nhiều vụ tai nạn chết đuối thương tâm. Ảnh minh họa

Cụ thể vào khoảng 8h20 ngày 3/12, trong lúc đạp xe qua quãng đường ngập nước ở thôn Quế Trung (thuộc xã Quế Lộc), cháu Phùng Quốc Dũng (học sinh lớp 8, trường THCS Quế Lộc) bị tuột mất một chiếc dép. Khi cố với theo dòng nước siết để vớt dép, Dũng không may sảy chân ngã xuống và bị lũ cuốn trôi.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Dũng đang mặc áo mưa vướng víu, lại ngã xuống vũng nước sâu nên nhanh chóng bị ngạt nước. Người dân địa phương sau đó đã phát hiện và đưa cháu bé bị đuối nước đi cấp cứu, nhưng đã muộn. Sau sự cố, gia đình đã đưa thi thể cháu về nhà an táng.

Đáng chú ý, trước đó vào khoảng 6h30 cùng ngày 3/12, ở Quảng Nam cũng xảy ra một vụ tai nạn chết đuối ở trẻ em hết sức đau lòng. Vào thời điểm trên, chị Trần Thị Vũ (SN 1980, trú tại xã Tam Đàn, Phú Ninh) chở con trai 4 tuổi là cháu Hoàng bằng xe máy theo hướng Phú Ninh đi Tam Kỳ, báo Công An Nhân Dân đưa tin.

Tai nạn chết đuối 2

Nơi hai mẹ con chị Vũ bị lũ cuốn dẫn đến việc trẻ bị chết đuối. Ảnh CAND

Khi tới cầu Tây Yên (xã Tam Đàn), chiếc xe máy chở 2 mẹ con bất ngờ bị dòng lũ dữ cuốn trôi. Giữa tình thế hiểm nghèo,  chị Vũ may mắn bám được một nhành cây sau khi bị lũ cuốn đi khoảng 100 mét. Một lúc sau, hai mẹ con chị được người dân phát hiện và cứu giúp nhưng cháu Hoàng đã tử vong.

Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé sụt hố sâu 4 mét

Trả lời báo Tuổi Trẻ vào sáng 3/12, ông Bùi Thế Linh – Trưởng Công an ở xã Phổ Cường, Đức Phổ cho biết quân dân địa phương đã tìm thấy thi thể hai em học sinh đuối nước vào ngày trước đó. Theo đó vào lúc 16h ngày 2/12, công an xã nhận được tin có 2 em học sinh đi học thêm suốt từ trưa đến giờ chưa về.

Ngay lập tức, ông Bùi Thế Linh báo cáo vụ việc cho chính quyền xã và huy động quân dân cùng tìm kiếm với gia đình hai cháu. Đến 19h30 cùng ngày, người dân tìm thấy một chiếc dép trôi nổi trên mặt nước gần cây cầu Ông Lời (thôn Bàn Thạch).

Tai nạn chết đuối 3

Hố nước nơi 2 trẻ em chết đuối ở Quảng Ngãi. Ảnh Tuổi Trẻ

Trong khi đó, người thân còn phát hiện xe đạp của cháu Võ Trung Tiến (học lớp 6, trường THCS Phổ Cường) trên con đường liên xóm. Đến 20h30 cùng ngày, mọi người đã vớt được thi thể cháu Tiến và cháu Hồ Tấn Đạt (học cùng lớp với Tiến) dưới một hố sâu hơn 4 mét do bị nước lũ làm xói lở.

Theo nhận định ban đầu, có thể trong lúc đi xem nước lũ, hai em học sinh sảy chân ngã xuống hố nước sâu, dẫn tới tai nạn chết đuối. Được biết hoàn cảnh của gia đình hai em vô cùng khó khăn. Riêng Đạt chỉ sống cùng bà nội do cha mẹ phải rời quê tìm kế sinh nhai.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus