Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:42
RSS

Triệt phá quán cà phê “sung sướng” giá 300 nghìn/lượt ở miền Tây

Thứ bảy, 03/12/2016, 21:35 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, các nữ tiếp viên tại quán cà phê trá hình này thừa nhận trung bình mỗi ngày “đi khách” 5 lượt, mỗi lượt có giá 300 nghìn đồng.

Trao đổi với Zing News vào ngày 3/12, cơ quan công an cho hay vừa bắt quả tang các nữ tiếp viên ở một quán cà phê trá hình tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bán dâm cho khách hàng trong phòng trọ.

Cụ thể vào tối 2/12, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra nhà trọ Minh Phương ở ấp Tân Hưng, thuộc xã Tân Hạnh, cùng huyện Long Hồ.

Nữ tiếp viên quán cà phê trá hình ở Vĩnh Long bị bắt quả tang khi bán dâm

Nữ tiếp viên quán cà phê trá hình ở Vĩnh Long bị bắt quả tang khi bán dâm. Ảnh Giao Thông

Tại đây, đoàn kiểm tra liên ngành đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan điều tra, các cô gái mại dâm khai nhận là tiếp viên ở một quán cà phê gần đó. Khi khách vào quán uống nước, các cô gái này lập tức tới gạ gẫm, mời khách “vui vẻ”.

Nếu khách đồng ý, các nữ tiếp viên sẽ đưa khách tới những nhà trọ quanh quán để thực hiện mua bán dâm. Mỗi lượt “hành nghề” như vậy, các cô được khách trả 300 nghìn đồng và phải trích lại 30 nghìn đồng cho chủ quán cà phê. Theo lời khai của các nữ tiếp viên cà phê trá hình, mỗi ngày các cô “chiều khách” trung bình từ 4 – 5 lượt.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện các vụ tiếp viên quán cà phê có hành vi mại dâm cho khách trong nhà trọ ở khu vực miền Tây trong thời gian gần đây. Trước đó, Công an TP. Cần Thơ đã bắt quả tang 8 đôi nam nữ đang mua bán dâm ở nhà trọ Dư Ngọc và Kim Tuyến (thuộc địa bàn phường Long Hưng, quận Ô Môn).

Trước đó, lực lượng công an cũng triệt phá nhiều quán cà phê trá hình ở Cần Thơ

Trước đó, lực lượng công an cũng triệt phá nhiều quán cà phê trá hình ở Cần Thơ. Ảnh minh họa

Các cô gái bán dâm sau đó khai hiện đang là tiếp viên ở một số quán cà phê trong khu vực gần đó. Mỗi khi khách uống cà phê có nhu cầu “tâm sự”, sau khi thỏa thuận giá, hai bên sẽ đưa nhau tới các nhà nghỉ, nhà trọ nói trên để thực hiện mua bán dâm.

Với mỗi lượt đi khách như vậy, gái bán dâm được khách trả 250 nghìn đồng. Trong đó, tiền thuê nhà trọ là 30 nghìn đồng và tiền chi cho chủ quán cà phê trá hình ở Cần Thơ là 20 nghìn đồng, báo VietNamNet đưa tin.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus