Thứ ba, 23/04/2024 | 02:35
RSS

Lợi dụng đấu giá đất, nguyên Bí thư và Chủ tịch xã kiếm lợi bất chính

Thứ tư, 04/09/2019, 10:12 (GMT+7)

Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, Nam Định đã câu kết với cán bộ địa chính vẽ ra các khoản thu bất chính liên quan đến đấu giá đất đai

Ngày 3/9, tin từ Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 3 cán bộ và cựu cán bộ xã Nam Mỹ (huyện Nam Trực) để điều tra về tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".             

3 "quan xã" bị khởi tố, bắt tạm giam là ông Nguyễn Quốc Lực (SN 1962, ngụ xã Nam Mỹ), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nam Mỹ; Trần Văn Dũng (SN 1956, ngụ xã Nam Mỹ), nguyên Chủ tịch UBND xã Nam Mỹ; và Trần Phát Đấu (SN 1976), cán bộ địa chính xã Nam Mỹ. Những người này bị bắt giam do liên quan đến sai phạm về tài chính trong lĩnh vực đất đai.

Nguyên bí thư và Chủ tịch xã tự bịa khoản thu trong đấu giá đất kiếm lợi bất chính
Trụ sở UBND xã Nam Mỹ. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nam Trực đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với các ông: Nguyễn Quốc Lực; Trần Văn Dũng; Trần Phát Đấu cùng về tội danh trên. Vì lý do sức khỏe ông Nguyễn Quốc Lịch được cho tại ngoại. 

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trong thời gian đương chức, nguyên Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Nam Mỹ đã cấu kết với cán bộ địa chính có nhiều sai phạm trong việc đấu giá đất đai, quản lý tài chính, làm thất thoát ngân sách địa phương. Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN