Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:07
RSS

HLV Kiatisak tiếp tục nhận xét sốc về các cầu thủ Việt Nam

Thứ tư, 04/09/2019, 08:57 (GMT+7)

Huyền thoại bóng đá Thái Lan tiếp tục đánh giá thấp đội tuyển Việt Nam và cho rằng, về kỹ thuật, cầu thủ Việt Nam có lẽ không so được với cầu thủ Thái Lan.

Chỉ còn hơn 10 tiếng nữa, trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ chính thức diễn ra, lúc này cả hai đội tuyển đang có những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á. 

Trong khi HLV Park Hang Seo và truyền thông Việt Nam tỏ ra khá thận trọng thì ngược lại báo chí Thái Lan tự tin vào một chiến thắng cho đội nhà. Cùng quan điểm với báo chí xứ chùa Vàng, cựu tiền đạo Kiatisak cũng tự tin vào một chiến thắng cho đội chủ nhà, thậm chí hoài nghi về kỹ thuật của Công Phượng và các đồng đội.

"Nhìn vào lối chơi của Việt Nam, có thể thấy họ chạy và tranh chấp nhiều. Về kỹ thuật, cầu thủ Việt Nam có lẽ không so được với cầu thủ Thái Lan nhưng họ có điểm mạnh là sự ăn ý. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi với nhau từ lâu, nhiều người còn đá cùng nhau ở cấp độ trẻ", Kiatisak Senamuang nói trên tờ Matichon.

HLV Kiatisak tiếp tục nhận xét sốc về đội tuyển Việt Nam
HLV Kiatisak tự tin vào kết quả có lợi cho Thái Lan ở trận gặp Việt Nam. Ảnh: Intetnet

Kiatisak tin rằng tuyển Thái Lan hiện nay còn mạnh hơn 4 năm trước, thời điểm "Zico Thái" từng giúp tuyển Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura cả hai lượt trận.

"Trận đấu tới chúng ta được chơi trên sân nhà. Tuyển Thái Lan lúc này cũng có những con người tôi đã huấn luyện 4 năm trước nhưng giờ đã mạnh hơn. Họ có một HLV người Nhật, từng dự World Cup. Các cầu thủ sẽ đặt niềm tin vào HLV này và sẽ giành chiến thắng", cựu HLV tuyển Thái Lan nhận định.

Nhận định về việc HLV Nishino chỉ sử dụng duy nhất một tiền đạo đúng nghĩa là Supachia, HLV Kiatisak có cái nhìn riêng: "Tôi nghĩ Nishino hẳn phải có những tính toán và ông ấy sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai. Chắc chắn ông ấy có những mưu mẹo của riêng mình. Có lẽ chúng ta phải xem trận đấu mới biết được".

Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan từ năm 2013 đến 2017 và có 2 cúp vô địch AFF liên tiếp vào các năm 2014 và 2016. Ông còn có chức vô địch SEA Games 2013 trong thời gian kiêm nhiệm. Kiatisak cũng từng gây tiếng vàng khi đưa tuyển nhà vào vòng loại thứ ba World Cup 2018, đến nay đây vẫn là thành tích tốt nhất của bóng đá xứ chùa Vàng ở vòng loại World Cup.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN