Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:11
RSS

Công Phượng vắng mặt, Sint-Truidense toàn thắng giòn giã

Chủ nhật, 01/09/2019, 10:15 (GMT+7)

Trên sân của CLB Eupen, Sint-Truidense vừa có chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 trong ngày Công Phượng vắng mặt khỏi danh sách thi đấu.

Tại giải vô địch Bỉ, Sint-Truidense đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại CLB Eupen với tỷ số 2-0 hôm 31/8. Đáng chú ý là tiền đạo Công Phượng không được đăng ký thi đấu.

Chuyến làm khách trên sân của đội bóng đang có phong độ không tốt là cơ hội để Sint-Truidense cải thiện điểm số. Trước Eupen tỏ ra yếu hơn, các học trò của HLV Marc Brys đã chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Trong hiệp một, lần lượt Alexandre De Bruyn, Elton Acolatse hay Yohan Boli thử sức đối thủ, nhưng chỉ có Boli điền tên mình lên bảng điện tử. Phía đối diện, tiền đạo Miramar Rocha có cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

Hiệp hai diễn ra gần 15 phút, Boli tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Nhiều cơ hội được 2 bên tạo ra trong quãng thời gian còn lại, nhưng không đội bóng nào ghi thêm bàn, qua đó kết thúc trận đấu với chiến thắng cho Sint-Truidense.

Công Phượng vắng mặt, Sint-Truidense toàn thắng giòn giã
Công Phượng khó có cơ hội ra sân ở trời Âu. Ảnh: Internet

Sự có mặt của Lee Seung Woo - cầu thủ được mệnh danh là Messi Hàn Quốc, Codilio - cầu thủ khoác áo U19 Inter Milan hay bộ đôi Yuma Suzuki - Tatsuya Ito của Nhật Bản càng khiến Công Phượng khó được ra sân hơn. Sint-Truidense đã mua tới 10 cầu thủ tấn công ở kỳ chuyển nhượng này. 2/3 số cầu thủ trong biên chế đội bóng Bỉ là tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo. Công Phượng phải cạnh tranh với quá nhiều đối thủ.

"Vận đen" của Công Phượng càng khiến cầu thủ người Việt Nam khó được trọng dụng. Trong giai đoạn còn chơi cho Incheon United, chân sút gốc Đô Lương cũng không ghi bàn, không kiến tạo trong quãng thời gian thi đấu. Thậm chí, Incheon United còn không ghi được bàn nào trong gần 400 phút Công Phượng có mặt trên sân, VTC nhận định. 

Cầu thủ thuộc biên chế HAGL không có cơ hội ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội lần nào khi đá cho đội một Incheon. Cơn ác mộng này dường như lại hiện về ở Sint-Truidense khi người hâm mộ chỉ có thể thấy cầu thủ con cưng chơi bóng ở đội trẻ. Đấu những CLB rất yếu như Zulte Waregem hay Eupen mà còn không được đá, cơ hội của Công Phượng ở Sint-Truidense là không nhiều.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN