Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:16
RSS

HLV Kiatisak: 'Hy vọng HLV Nhật Bản sẽ làm được như tôi trước đây'

Thứ bảy, 31/08/2019, 07:39 (GMT+7)

HLV Kiatisak kỳ vọng HLV Nhật Bản sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam như cái cách Zico từng làm được 3 năm trước.

ít ngày tới màn đụng độ giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan sẽ chính thức diễn ra trên sân của đội bóng xứ chùa Vàng.

Trong khi HLV Nishino tỏ ra khá kín tiếng trước trận so tài với đội bóng của HLV Park Hang Seo thậm chí lập hàng rào chắn khi đội nhà rèn chiến thuật để đề phòng thì báo chí Thái Lan có vẻ sốt sắng và tự tin vào một chiến thắng cho đội nhà vào ngày 5/9 tới đây.

Cùng quan điểm với báo chí Thái Lan, cựu HLV đội tuyển Thái Lan, Kiatisak đặt rất nhiều kỳ vọng vào tân HLV của "Voi chiến".

“Bốn năm trước tôi đã dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam cả hai lượt tại giai đoạn 2 World Cup 2018. Bây giờ tôi mong HLV Nishino làm được điều đấy và quan trọng hơn là đưa đội tuyển Thái Lan vào giai đoạn 3 của vòng loại World Cup 2022”, , HLV Kiatisak nói trả lời báo chí Thái Lan.

HLV Kiatisak kỳ vọng HLV Nhật Bản sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam
HLV Kiatisak kỳ vọng HLV Nhật Bản sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam

Cách đây tròn 4 năm, cũng tại vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan khi ấy được dẫn dắt bởi Kiatiak đã đánh bại đội tuyển Việt Nam 3-0 trên sân Mỹ Đình và giành vé vào vòng loại 3.

Cũng theo "Zico Thái", bảng G tìm ẩn rất nhiều rủi ro và các đối thủ đều khó đối phó.

“Thực tế tại bảng G lần này không có trận nào dễ với Thái Lan cả. Tôi cho rằng rất chông gai vì mỗi trận đấu ở bảng G đều mang tính chất như trận chung kết”, Kiatisak nhận định.

HLV Kiatisak nhấn mạnh: “Nhiệm vụ lấy trọn 3 điểm trong trận đầu tiếp Việt Nam là điều hết sức quan trọng. Nếu thành công thì điều đấy sẽ giúp cho đội tuyển Thái Lan có một sự tự tin cực lớn cho chặng đường còn lại”.

Trong khi Thái Lan có được đội hình gần như mạnh nhất cho trận so tài vào ngày 5/9 tới, thì đội tuyển Việt Nam vắng một loạt trụ cột vì chấn thương như Văn Đức, Đình Trọng, Văn Hậu.

Trường hợp Trọng Hoàng nhiều khả năng sẽ kịp bình phục và ra sân ở trận Siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á vào tuần tới.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN