Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:43
RSS

Xem nhẹ thầy trò HLV Park Hang Seo, Kiatisak nhận 'mưa gạch đá' từ CĐV Việt Nam

Thứ sáu, 30/08/2019, 10:05 (GMT+7)

HLV Kiatisak đã nhận không ít chỉ trích từ các CĐV Việt Nam khi tự tin thái quá vào sức mạnh của đội bóng xứ chùa Vàng trước trận gặp Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Như tin tức thể thao đã cập nhật, cả tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đang tích cực chuẩn bị cho trận so tài vào ngày 5/9 tới, trong khuôn khổ lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2022

Trong khi HLV Park Hang Seo và giới truyền thông Việt Nam có phần khiêm tốn và khá kín tiếng, thì ngược lại báo chí Thái Lan có phần tự tin thái quá về khả năng giành chiến thắng của đội nhà.

Chia sẻ với truyền thông xứ chùa Vàng, cựu HLV đội tuyển Thái Lan Kiatisak tin tưởng tuyệt đối đội nhà sẽ giành trọn 3 điểm trước thầy trò HLV Park Hang Seo ở lần tái đấu tới đây, và trả sòng phẳng món nợ ở King's Cup, giải đấu mà Thái Lan không có được đội hình mạnh nhất.

"Lần trước gặp Việt Nam, chúng ta đã giành chiến thắng và lần này chính họ mới phải phục thù (Kiatisak nhắc tới chiến thắng đậm trước Việt Nam thời HLV Miura vài năm trước). Trận đấu ở King's Cup không liên quan gì cả vì Thái Lan không có đủ đội hình", Kiatisak phát biểu.

"Trận đấu tới chúng ta sẽ giành 3 điểm. Hãy tin rằng Nishino đã chuẩn bị tốt cho các cầu thủ. Trận đấu đầu tiên sẽ tạo ra sự tự tin cho người hâm mộ và các cầu thủ", Kiatisak tự tin.

HLV Kiatisak nhận 'mưa gạch đá' từ CĐV Việt Nam khi tự tin thái quá vào sức mạnh của đội nhà
HLV Kiatisak tin tưởng Thái Lan dễ dàng đánh bại Việt Nam ở VL World Cup

Sự tự tin thái quá của cựu HLV tuyển Thái Lan Kiatisak đã nhận không ít lời chê từ các cổ động viên Việt Nam.

Một độc giả Việt Nam nhận xét: "Kiatisak không dám trở lại làm huấn luyện viên trưởng Thái Lan vì những phát ngôn của ông. Ông sợ khi cầm quân mà thua Việt Nam thì không biết... rúc vào đâu".

"Kiatisak Thái Lan như vua bóng đá Pele của Brazil. Cứ đoán đội nào thắng thì lại thua. Ông cũng nói như thế này trước King's Cup, và kết quả là 1-0 nghiêng về Việt Nam. Hy vọng trận tới cũng vậy. Ông muốn thắng Việt Nam, phải nói là Thái sẽ thua thì may ra có thể", một độc giả cũng đồng tình.

Cùng với đó, một số cổ động viên không quên nhắc lại phát biểu của Kiatisak về bóng đá Việt Nam 10 năm nữa mới có thể đuổi kịp Thái Lan.

"Kiatisak nói gì thì mình nghĩ ngược lại là đúng. Anh ấy nói cần 10 năm để Việt Nam mới bằng Thái Lan, vậy mà có một năm đã hơn rồi", "2 năm trước anh có nói 10 năm nữa tuyển Việt Nam mới thắng nổi Thái Lan mà. Giờ mình mới biết giới bóng đá Thái đều mắc chung một căn bệnh ảo tưởng và ngông cuồng", một số độc giả bình luận. 

Năm 2018, sau khi chứng kiến U23 Việt Nam giành ngôi á quân ở vòng chung kết U23 châu Á, HLV Kiatisak đã dành lời khen cho các cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam, nhưng không đặt niềm tin vào đội tuyển quốc gia.

Nhằm kịp thời quan tâm ĐTQG Việt Nam đang chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2022, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã có buổi thăm và động viên các tuyển thủ.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục TDTT, ông  Trần Đức Phấn đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới toàn thể BHL và các cầu thủ, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng về sự chuẩn bị cũng như khả năng của thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc cạnh tranh tại Vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Đây cũng là mục tiêu trọng điểm của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 và về phía Tổng cục TDTT sẽ tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho đội tuyển thi đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN