Thứ năm, 25/04/2024 | 04:31
RSS

Báo Thái Lan chọn 11 cầu thủ ra sân trận tiếp đón tuyển Việt Nam

Thứ ba, 03/09/2019, 10:44 (GMT+7)

Mới đây, tờ SMMSPORT đã phân tích và chọn ra 11 cầu thủ nhiều khả năng có tên trong đội hình xuất phát của “Voi chiến” theo sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 ở trận đấu với Việt Nam.

Cách đây ít giờ, HLV HLV Nishino đã chốt danh sách chính thức 23 Thái Lan cầu thủ cho trận gặp Việt Nam ở vòng loại Wrorld Cup 2022.

Với việc giữ lại duy nhất một tiền đạo (Supachai Jaided), dường như HLV Nhật Bản dự tính sẽ cho Thái Lan thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1. Đây cũng là đội hình mà HLV Nishino này từng khá thành công khi đưa tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 16 đội World Cup 2018 cách đây đúng một năm

Mới đây, tờ SMMSPORT đã phân tích và chọn ra 11 cầu thủ nhiều khả năng có tên trong đội hình xuất phát của “Voi chiến” theo sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 ở trận đấu với Việt Nam.

Theo đó, vị trí thủ môn sẽ thuộc về Siwarak Tedsungnoen, thủ thành xuất sắc nhất Thai League trong giai đoạn vừa qua, giúp CLB Buriram United đứng đầu bảng xếp hạng và tràn trề cơ hội lên ngôi vô địch.

Thủ thành Kawin chưa có được vị trí chính thức trong đội hình của CLB giải hạng 2 Bỉ là Oud-Heverlee Leuven, do đó anh sẽ là thủ thành số hai của Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 và tạm trở lại ghế dự bị ở trận tái đấu với các học trò của HLV Park Hang Seo

Đội hình Thái Lan tiếp đón tuyển Việt Nam
Đội hình dự kiến của Thái Lan do báo Thái dự đoán

Hàng hậu vệ, Tristan Do sẽ được cất trên băng ghế dự bị, đá thay cho cầu thủ gốc Việt bên hành lang cánh phải là Narubadin Weerawatnodom, một cầu thủ đa năng có phong độ khá cao tại Thai League.

Vị trí hậu vệ trái là sự án ngữ của Bunmathan, người đang chơi bóng ở Nhật Bản và được đánh giá là một trong những cầu thủ chủ chốt của Thái Lan ở chiến dịch chinh phục vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Vị trí tiền vệ trung tâm sẽ thuộc về Pansa Hemviboon và Manuel Tom Bihr. Pansa với lợi thế về thể hình và thể lực sẽ làm nhiệm vụ đánh chặn hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Trong khi đó Tom Bihr, xuất thân từ lò đạo tạo trẻ CLB VfB Stuttgart (Đức) sẽ đá nhô cao giữ vai trò "chia bài" cho tuyến trên.

Ở tuyến tiền vệ, theo SMMSPORT, 2 cầu thủ chơi thấp nhất có thể thuộc về Tanaboon Kesarat và Photowat Sookjitthummakul, cả hai cầu thủ này đều đang có phong độ rất ổn định tại Thai League và hứa hẹn sẽ đem lại luồng gió mới cho đội bóng xứ chùa Vàng ở vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Với 3 vị trí tiền vệ tấn công, ngôi sao Chanathip Songkrasin (thi đấu ở CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản) sẽ chiếm vị trí trung tâm, một ngòi nổ quan trọng của hàng công Thái Lan và là nhân vật mà các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam sẽ phải rất dè chừng.

Cánh trái có thể được HLV Nishino trao cho tiền vệ trẻ Supachok Sarachart của tuyển U23. Tài năng 21 tuổi này đang chứng tỏ là một phần quan trọng của tuyển Thái Lan trong thời gian qua và là niềm hy vọng vàng của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 30 cuối năm nay.

Vị trí cao nhất trên hàng công Thái Lan thuộc về Supachia Supachai Jaided, đồng đội cũ của Lương Xuân Trường ở Buriram và cũng là tiền đạo chủ lực của U23 Thái Lan tại SEA Games 30 tới.

Từng có kinh nghiệm thi đấu với các tuyển trẻ Việt Nam trong thời gian qua, Supachai được HLV Nishino kỳ vọng sẽ mở được cánh cửa đến với khung thành của thủ thành Đặng Văn Lâm ở trận tiếp đón đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/9, qua đó giành kết quả có lợi trước khi làm khách của "Rồng Vàng" sau đó hơn một tháng.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN