Thứ tư, 24/04/2024 | 08:33
RSS

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Công Phượng dự bị?

Thứ tư, 04/09/2019, 12:18 (GMT+7)

Với việc cả Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu đã hồi phục chấn thương, đội tuyển Việt Nam sẽ có được đội hình tốt nhất trong cuộc làm khách Thái Lan.

Vào lúc 19h00 ngày 5/9, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp đại kình địch Thái Lan. Trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ khu vực và ảnh hưởng khá nhiều tới cục diện bảng G, nơi có sự hiện diện của nhiều đội bóng tới từ Đông Nam Á.

Với dàn cầu thủ chất lượng, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ thêm một lần đánh bại Thái Lan qua đó khẳng định vị thế số một Đông Nam Á và tạo lợi thế về mặt tâm lý trước khi trở về sân nhà tiếp đón Á quân AFF Cup Malaysia vào trung tuần tháng 10.

HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng đội hình nào cho trận làm khách trước Thái Lan đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều khả năng chiến lược gia Hàn Quốc sẽ tiếp tục trung thành với sơ đồ 3-4-3 từng rất thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời dễ dàng chuyển hóa thành 5-3-2 khi phòng ngự.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam đấu Thái Lan
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với chủ nhà Thái Lan vào ngày 5/9 tới. Ảnh: Internet

Theo sơ đồ này, Văn Lâm sẽ là thủ thành số một của đội tuyển Việt Nam. Phong độ ổn định của thủ thành Việt kiều sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội ở trên sân và mở ra cơ hội giành trọn 3 điểm cho đội bóng áo đỏ.

Bộ ba trung vệ sẽ là Quế Ngọc Hải - Hữu Tuấn - Tiến Dũng. Đây cũng chính là bộ bao trung vệ mà HLV Park Hang Seo thường xuyên sử dụng trong những buổi tập gần đây của đội tuyển Việt Nam trong tình cảnh Duy Mạnh chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Án ngữ bên hành lang cánh trái sẽ là Đoàn Văn Hậu, cánh đối diện sẽ là Trọng Hoàng, những tiền vệ chạy cánh hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Cả trò cưng của HLV Park Hang Seo đều đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á.

Trong khi đó bộ đôi tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi hảo thủ của Hà Nội FC Đỗ Hùng Dũng và Lương Xuân Trường, những tiền vệ từng thi đấu rất hay ở King's Cup 2019, giải đấu mà chúng ta đã vượt qua chủ nhà Thái Lan ở bán kết và giành ngôi Á quân một cách hết sức ấn tượng. Bên cạnh đó, Đức Huy hoặc Tuấn Anh cũng sẽ được HLV Park Hang Seo sử dụng ở những thời điểm cần thiết.

Bộ ba tiền đạo nhiều khả năng sẽ là những chân sút chất lượng cao: Quang Hải - Anh Đức - Văn Toàn. Trong số này Anh Đức sẽ đá trung phong cắm để phát huy ưu thế về thể hình, thể lực và Văn Toàn, Quang Hải sẽ đá dạt cánh để có nhiều hơn đất diễn và tạo yếu tố bất ngờ.

Công Phượng sẽ được tung vào sân trong hiệp hai, để phát huy kỹ thuật đi bóng khéo léo vào tạo đột biến khi mà hàng phòng ngự đối phương đã thấm mệt trước những đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam trong hiệp một.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN