Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:19
RSS

Loạt vũ khí vô song Mỹ-Hàn tập trận nhắn gửi thông điệp gì cho Triều Tiên?

Thứ ba, 25/04/2017, 14:03 (GMT+7)

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn tập các chiến thuật kết hợp và diễn tập bắn đạn thật với loạt vũ khí khủng.

Yonhap dẫn thông cáo của Hải quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận diễn ra hôm nay 25/4 sẽ có sự tham gia của tàu khu trục 4.400 tấn Wanggeon và tàu khu trục lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E của Hải quân Mỹ Hai bên cũng dự kiến diễn tập các chiến thuật kết hợp và diễn tập bắn đạn thật.

Tàu lớp Burke là trụ cột của hạm đội với khoảng 62 tàu, chiếm 1/5 tổng số tàu của Hải quân. Điểm đặc biệt và cũng là điểm nhấn của tàu Burke là hệ thống radar Aegis, nó có thể chỉ huy nhiều loại tên lửa phòng không để tấn công mục tiêu đang tiếp cận.

Những chiếc tàu khu trục lớp mới này sẽ được trang bị toàn bộ hệ thống tác chiến Aegis phiên bản nâng cấp, giúp tàu có hỏa lực cực mạnh, tốc độ xử lý cực nhanh trong tác chiến phòng không cũng như nâng cao khả năng đối kháng điện tử.

Hình ảnh tập trận chung trước đây của Mỹ-Hàn. Ảnh: Yonhap

Đối với một tàu hiện đại, tàu lớp Burke được trang bị đầy đủ vũ khí thông thường. Một pháo 5 inch, 127 mm được trang bị ở mũi tàu, có thể đối hạm, bắn phá đất liền và thậm chí còn có khả năng đối không.

Hai pháo 25 mm và bốn súng máy 50 caliber cũng đã được bổ sung và có 2 hệ thống vũ khí cự ly gần Phalanx 1B được thiết kế để bắn hạ các tên lửa trong tầm ngắm, nhưng cũng có thể bắn cả trực thăng, máy bay không người lái (UAV) và các tàu nhỏ.

Một cuộc tập trận chung hải quân khác giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại vùng biển Hoa Đông với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson.

Bên cạnh đó, hãng tin thông tấn Yonhap ngày 25/4 dẫn một nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết, "tàu Carl Vinson sẽ sớm đi vào Biển Nhật Bản và sẽ tiến hành tập trận chung cường độ cao với hải quân của chúng tôi vào cuối tuần này". 

Hình ảnh tập trận chung trong quá khứ của Mỹ-Hàn. Ảnh: Yonhap

Cuộc tập trận sẽ bao gồm các nội dung dò tìm, phát hiện và bắn hạ các tên lửa của Triều Tiên. Được biết, nhóm tàu sân bay tấn công này dự kiến tới Biển Nhật Bản vào ngày 26 hoặc 27/4. 

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm qua cảnh báo, Mỹ không loại trừ khả năng tấn công quân sự Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. "Chúng tôi sẽ không làm gì trừ khi họ buộc chúng tôi phải hành động.

Nếu Triều Tiên tấn công vào một căn cứ quân sự bằng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, thì tất nhiên chúng tôi buộc phải hành động. Đừng thử, đừng phóng tên lửa hạt nhân, đừng cố có thêm bất cứ hành động nào như vậy", bà Haley nói.

Tuyên bố được đưa ra sau khi KCNA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Pak Yong-sik nói: “Vũ khí hạt nhân của chúng tôi có thể tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương và lục địa Mỹ đã sẵn sàng rời bệ phóng”.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus