Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:12
RSS

Sự thật việc mẹ chồng tự ngã đập đầu xuống nền bê tông tử vong sau khi cãi nhau với con dâu

Thứ ba, 25/04/2017, 12:40 (GMT+7)

Sau khi cãi vã với con dâu, mẹ chồng đã tử vong. Cơ quan điều tra đang xác minh cái chết bất thường của người phụ nữ này.

Sáng 25/4, Công an xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ cái chết bất thường của bà Phan Thị Th. (SN 1951, trú Giáo Ái Bắc, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi bà Th. chết bất thường sau khi ngã đập đầu xuống nền bê tông. Ảnh Công Lý

Theo cơ quan chức năng, tối ngày 23/4, Công an xã Điện Hồng nhận được trình báo về việc bà Th. bị thương ở vùng đầu và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cấp cứu.

Tuy nhiên, đến khoảng 9H sáng cùng ngày bà Th. đã tử vong và được đưa về nhà lo hậu sự. Theo kết luận của bệnh viện, bà Th. tử vong do nứt hộp sọ. Xung quanh vụ việc này, nhiều nghi vấn được đặt ra trước cái chết bất thường của bà Th.

Theo lời khai của con dâu bà Th. là chị N.T.K.L. (SN 1983, ở sát nhà bà Th.),  trước khi xảy ra vụ việc, khoảng 19h ngày 23/3, bà Th. có qua nhà L. Lúc này chỉ có L. và 4 đứa con nhỏ ở nhà.  Giữa L. và bà Th. vào thời điểm trên có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó chị L. xua đuổi bà Th. ra cổng nhà.

Gia đình tổ chức lễ tang cho nạn nhân

Gia đình đang tổ chức lễ tang cho nạn nhân. Ảnh Người Lao Động

Cũng theo lời của chị L. thì bà Th. trong lúc đi ra gần đến cổng đã bị “ngã đập đầu xuống nền bê tông” dẫn đến chấn thương. Sau khi bà Th. gặp nạn, gia đình thuê taxi đưa bà đi bệnh viện. Trong khi đó, theo nhận định ban đầu của Công an, bà Th. bị thương do một ngoại lực rất mạnh tác động vào đầu.

Hiện vụ việc đang được Cảnh sát hình sự PC45 - Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus