Thứ năm, 28/03/2024 | 22:55
RSS

Loại cây xưa kia cho lợn ăn nay trị bệnh tiểu đường

Thứ năm, 17/11/2016, 17:30 (GMT+7)

Thân cây chuối là loại rau được dùng để cho lợn ăn ở rất nhiều vùng quê Việt Nam. Nhưng ít ai có thể nghĩ rằng thân cây chuối chính là vị cực tốt trong bài thuốc trị bệnh tiểu đường.

Bài thuốc này khá đơn giản và đặc biệt rất dễ làm tại các vùng nông thôn Việt Nam

Cách làm này cực dễ thực hiện ở các vùng nông thôn

Cách làm này cực dễ thực hiện ở các vùng nông thôn

Bài thuốc được thực hiện như sau:

- Chon một cây chuối (chuối Tiêu) to bằng bắp đùi người lớn.

- Mỗi buổi sáng lấy dao chặt ngang thân cây chuối(khoảng 1,2 m), 

- Khoét một chiếc lỗ trong lõi trên mặt cây chuối vừa chặt (khoét làm sao cho chiếc lỗ chứa được khoảng hơbn 1 bát nước; tương đương sâu khoảng 10cm)

- Dùng 1 bao nilông sạch bịt chỗ mới khoét cho khỏi bụi, khoảng nửa giờ sau, hút nước chỗ lõi cây chuối chảy ra, được độ trên nửa bát. 

- Uống hết 1 lần.

Sau khi dùng bài thuốc trên 3 ngày, độ đường trong máu và huyết áp sẽ xuống, qua 1 tuần xuống bình thường. Uống liên tiếp 1 tháng, bệnh đã chấm dứt.

Trọng Tuấn (T/H)
Theo Đời sống Plus