Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:35
RSS

Lộ diện 3 cầu thủ công khai chống đối Messi ở Barcelona

Thứ sáu, 31/07/2020, 09:46 (GMT+7)

Theo báo chí Tây Ban Nha, có ít nhất 3 cầu thủ công khai chống đối lại Messi trong bối cảnh CLB này sắp tái đấu Napoli ở Champions League.

Sự kiện:
La Liga

Barcelona sắp tiến vào trận đấu với Napoli với tình hình hết sức rối ren trong phòng thay đồ. Messi đả kích dữ dội các đồng đội sau thất bại gây sốc trước Osasuna trong khi Arthur Melo lập tức Brazil để tập luyện cùng câu lạc bộ quê nhà Gremio trước khi chuyển đến Juventus vào năm 2020/21.

Chủ tịch Josep Maria Bartomeu và ban lãnh đạo của CLB đang cân nhắc đưa hành động của tiền vệ Brazil ra tòa vì thái độ không coi ai ra gì của mình.

Theo tờ thể thao Diario GOL (Tây Ban Nha) đã có ít nhất ba tiền vệ đã 'trở mặt' với Messi và đang tìm kiếm bến đỗ mới. 

Bộ ba tiền vệ này bao gồm Arthur, người chắc chắn sẽ đến Juve ở mùa sau. Hai cầu thủ còn lại là Ivan Rakitic và Arturo Vidal cả 3 đều chán ngấy sự độc tài của Messi tại Barcelona và quyết tâm ra đi càng sớm càng tốt.

3 cầu thủ công khai chống đối Messi ở Barcelona
Messi liên tục bị chống đối ở Barcelona

Trong khi nhiều cầu thủ tìm mọi cách rời Barcelona vì chán ghét Messi thì Luis Suarez được cho là từ chối lời mời tới Mỹ thi đấu cho David Beckham người luôn muốn Suarez  lĩnh xướng hàng công  Inter Miami. 

Theo Sport, Suarez không hề quan tâm tới lời đề nghị từ MLS và muốn tiếp tục gắn bó cùng Barcelona. Do chỉ còn hợp đồng đến năm 2021 tại sân Camp Nou, chân sút 33 tuổi đang chờ đợi một động thái từ đội bóng chủ quản.

Ở chiều ngược lại, hậu vệ Alaba đang tìm cách gia nhập Barcelona. Theo Sport, hậu vệ người Áo đã tự bán mình với Blaugrana. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên hậu vệ Bayern có những liên hệ với đội Á quân La Liga.

Tuy nhiên, sự khó khăn về mặt tài chính khiến Barca khó có thể chiêu mộ Alaba ngay trong mùa hè năm nay. Vì vậy, không loại trừ khả năng đội bóng xứ Catalan sẽ chiêu mộ tuyển thủ Áo dưới dạng tự do vào mùa hè năm sau, khi anh này hết hạn hợp đồng với Hùm xám.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN