Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:40
RSS

Lộ 3 đề cử cuối cùng cho FIFA The Best năm 2020

Thứ bảy, 12/12/2020, 09:54 (GMT+7)

Cách đây ít giờ, FIFA đã chính thức công bố 3 đề cử cuối cùng cho FIFA The Best năm 2020.

Không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ bóng đá thế giới 3 cái tên được FIFA lựa chọn bao gồm Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski. Kể từ khi tổ chức vào năm 2016, Ronaldo là cầu thủ duy nhất luôn góp mặt trong top 3.

Sau một năm thành công cùng Bayern Munich với cú ăn ba (Champions League, Bundesliga và Cúp Quốc gia), Lewandowski đang thách thức sự thống trị của Ronaldo và Messi tại FIFA The Best. Về cá nhân, anh cũng là Vua phá lưới của Bundesliga mùa trước.

Cr7 Ronaldo cũng đang là chân sút ghi bàn nhiều nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong năm 2020 với 29 pha lập công. Trong khi đó, 2020 là một năm đáng quên với Lionel Messi, khi Barca thất bại ở cả 2 đấu trường lớn nhất mà họ tham dự. Tuy nhiên, El Pulga vẫn thi đấu xuất sắc và là chân sút tốt nhất La Liga mùa 2019/20.

Các HLV Hansi Flick của Bayern, Jurgen Klopp của Liverpool và Marcelo Bielsa của Leeds United đang cạnh tranh cho giải thưởng chiến lược gia xuất sắc nhất.

3 đề cử cuối cùng cho FIFA The Best năm 2020
Messi và Ronaldo lọt Top 3 đề cử cuối cùng cho FIFA The Best năm 2020

 

Liên quan tới Ronaldo, Cú đúp ghi được vào lưới Barca đã giúp tiền đạo người Bồ vượt qua được một trong những "lời nguyền" ám ảnh nhất sự nghiệp của anh.

Theo thống kê, Ronaldo trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử Champions League ghi hai bàn thắng từ chấm phạt đền vào lưới Barcelona. Cú đúp này cũng biến Camp Nou trở thành sân khách ưa thích nhất của CR7, với 14 bàn thắng sau 13 trận đấu.

Sau khi trận đấu kết thúc, siêu sao người Bồ cũng đưa ra những nhận xét về người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

"Tôi chưa bao giờ xem Messi là kình địch. Cậu ấy luôn cố gắng làm điều tốt nhất cho đội của mình, giống như tôi. Chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt. Bóng đá đã tạo nên sự cạnh tranh giữa cả hai", tiền đạo Juventus chia sẻ.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN