Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:25
RSS

Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu với Việt Nam

Thứ hai, 11/05/2020, 11:03 (GMT+7)

Chính phủ Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu địa phương đến ngày 17/5.

Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu với Việt Nam
Công dân trở về từ Lào được đưa đến khu cách ly tập trung huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh: PHAN GIANG

Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thì Chính phủ Lào tiếp tục tạm đóng cửa khẩu quốc tế cửa khẩu chính và cửa khẩu địa phương đến hết ngày 17/5/2020. Như vậy, công dân Việt Nam sẽ không được phép xuất cảnh từ Lào để về Việt Nam trong thời gian trên. Tính đến thời điểm này, Chính phủ Lào đã 3 lần ra thông báo tạm đóng tất cả cửa khẩu để phòng. chống dịch Covid-19 (lần 1 ngày 30/3/2020, lần 2 ngày 20/4/2020). 

Các phương tiện vận tải hàng hóa được phép xuất nhập qua các cửa khẩu quốc tế nhưng phải chấp hành các quy trình và hướng dẫn tại cửa khẩu quốc tế.

Các bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu quốc tế với Lào tạo thuận lợi cho phép công dân Việt Nam từ Lào nhập cảnh nếu có đủ giấy tờ hợp lệ; đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như các chỉ thị của Thủ tướng.

Ngoài ra, thông báo của Chính phủ Lào hôm 1/5 cũng cho biết, một số trường hợp đặc biệt gồm người nước ngoài đang làm việc hợp pháp tại Lào, du học sinh nước ngoài học tập tại Lào, sinh viên Lào đang có khóa học ở nước ngoài có thể xuất cảnh Lào.  

Trong giai đoạn này Lào tiếp tục dừng cấp thị thực nhập cảnh cho đối tượng phổ thông từ các nước đang có dịch Covid-19. 

Cả nước có 10 tỉnh có chung đường biên giới với Lào gồm: Kon Tum, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam.

Riêng tỉnh Kon Tum có đường biên giới trên bộ giáp với Lào có chiều dài 292,522km; Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiếp giáp với Cửa khẩu Phu Cưa (tỉnh Attapư); 2 cửa khẩu phụ: Đăk Blô (thuộc huyện Đăk Glei) - Đăk Bar (tỉnh Sê Kông) và Đăk Long (huyện Đăk Glei) - Văn Tắt (tỉnh Sê Kông).

Đến nay, đã có 8.458 người ở Nghệ An được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2, 8.073 người đã có kết quả âm tính, số còn lại vẫn đang chờ. Nghệ An chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19, dẫn thông tin từ Báo Tuổi Trẻ.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN