Thứ bảy, 27/04/2024 | 18:37
RSS

Lãnh đạo địa phương và chủ xe nói gì về vụ dùng xe hút bể phốt chữa cháy ở Sa Pa?

Chủ nhật, 05/08/2018, 18:51 (GMT+7)

Chiếc xe của khách du lịch bốc cháy ngùn ngụt trên vỉa hè ở Sa Pa được xe hút bể phốt dập lửa thành công bằng nước hồ và chất thải.

Dùng xe hút bể phốt chữa cháy ở Sapa:Lãnh đạo địa phương nói gì?
Hiện trường vụ dùng xe hút bể phốt chữa cháy ở Sapa. Nguồn: Dân Việt

Như Đời sống Plus đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30’ chiều ngày 4/8 tại đường Ngũ Chỉ Sơn (Sa Pa, Lào Cai). Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe khách 16 chỗ đang dừng đỗ bên đường bỗng nhiên phát hoả, bốc cháy dữ dội.

Chỉ trong vòng ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng loạn.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, khi xe cứu hoả chưa kịp có mặt tại hiện trường, người dân và cơ quan chức năng đã dùng chiếc xe hút bể phốt gần đó để dập lửa.

Dùng xe hút bể phốt chữa cháy ở Sapa Lãnh đạo địa phương nói gì 2
Chiếc xe hút bể phốt đã ứng cứu kịp thời hỗ trợ chữa cháy. Nguồn: Vietnamnet

Lê Mạnh Thuấn - Giám đốc Công ty Thoát nước và Vệ sinh môi trường Lê Thuấn- chủ chiếc xe hút bể phốt cho biết trên Dân Việt, tại thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang lái xe đi làm như thường lệ thì phát hiện đám cháy cách mình khoảng 500m.

“Tôi đã lái xe đến hồ nước cạnh đám cháy, hút nước đưa đến chữa cháy. Các anh công an cũng đã đến hỗ trợ chữa cháy. Đám cháy được dập tắt nhanh chóng”, anh Thuấn chia sẻ.

Trả lời phóng viên VTC News, ông Lê Mạnh Hảo, Phó chủ tịch UBND huyện Sa Pa cho biết khi vụ cháy xe ô tô xảy ra, địa phương không có đội chữa cháy nên lực lượng công an địa phương đã dùng xe bồn hút nước từ hồ trung tâm Sa Pa để dập lửa.

Dùng xe hút bể phốt chữa cháy ở Sapa Lãnh đạo địa phương nói gì 3
Công an địa phương dùng xe bồn để dập lửa. Nguồn: VTC

Theo ông Hảo, nước ở hồ sạch nhưng do xe bồn không phải xe chuyên dụng nên không tránh khỏi chất bẩn còn trong xe. Lãnh đạo huyện Sa Pa cho rằng trong trường hợp đó, nếu không xử lý nhanh, linh hoạt như vậy thì lửa có thể bén sang nhà dân hoặc các phương tiện khác.

"Nếu đợi xe cứu hỏa ở trên Thành phố Lào Cai đến dập lửa phải mất 35-40 phút vì cách hiện trường 40km. Trong khi đó, tại địa phương vẫn chưa có xe chữa cháy chuyên dụng", ông Hảo cho hay.

Phó chủ tịch UBND huyện Sa Pa cho biết, tại địa phương không có đội xe chữa cháy chuyên dụng do chưa đủ điều kiện cấp phép, vì Sa Pa đang thuộc đô thị loại 4. Trong khi đó, để có lực lượng phòng chữa cháy chuyên dụng thì phải đạt cấp thị xã trở lên.


Xem thêm Clip: Xe cứu hỏa hú còi, phát loa liên tục trước khi gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN