Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:13
RSS

Bao cao su nổi trắng mặt hồ Linh Đàm: Nghi ngờ xe hút bể phốt đổ trộm rác?

Thứ ba, 22/11/2016, 18:13 (GMT+7)

Người dân đi qua hồ Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) sáng nay đã vô cùng bất ngờ và bức xúc khi chứng kiến cảnh tượng hàng trăm chiếc bao cao su nổi trắng mặt hồ.

Sáng 22/11, người dân đi qua khu vực hồ Linh Đàm (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đã giật mình khi thấy cảnh bao cao su, băng vệ sinh đã qua sử dụng “nổi trắng” mặt hồ. Cùng với đó là lớp váng màu nâu đen đặc quánh, bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi bâu kín xung quanh.

bao cao su nổi trắng mặt hồ Linh Đàm

Bao cao su nổi trắng mặt hồ Linh Đàm sáng nay

Cũng trong buổi sáng, một người đàn ông nước ngoài có tên là Benjamin James Park, sinh sống tại Việt Nam đã đăng tải lên trang cá nhân trên mạng xã hội những hình ảnh ông chụp tại hồ Linh Đàm kèm lời chia sẻ hài hước:

“Hồ Linh Đàm sáng nay - trong kết cấu “bảo vệ môi trường” nhưng có người hiểu nhầm về phần “bảo vệ”.

bao cao su nổi trắng mặt hồ Linh Đàm được đăng tải trên Facebook

Hình ảnh phản cảm được 1 người đàn ông ngoại quốc đăng tải lên Facebook

Theo chia sẻ của Benjamin James Park, đây là những bức hình được ông chụp khi đi dạo tại đây. James cũng cho biết, ông không quá ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy buồn về cảnh tượng trên. Được biết, ngay sau khi đăng tải những bức hình lên facebook, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc.

bao cao su nổi trắng mặt hồ được James chia sẻ trên facebook

Benjamin James Park cho biết thường xuyên dọn rác ở hồ Linh Đàm

Trả lời trên Trí Thức Trẻ, người đàn ông quốc tịch Úc nhưng đã sống ở Việt Nam 9 năm cho biết, ông thường xuyên đi quanh bờ hồ và khu vực công viên Linh Đàm để thu dọn rác thải. Suốt thời gian sống và làm việc tại Việt Nam, ông nhiệt tình tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh.

bao cao su nổi trắng mặt hồ được công nhân vệ sinh vớt lên

Công nhân vệ sinh đã đến vớt số bao cao su nổi ở hồ Linh Đàm

Một phụ nữ sống trong khu chung cư Linh Đàm cho biết, phần lớn rác thải, bao cao su là do những người nơi khác mang đến vứt xuống hồ, ai không biết lại gây hiểu lầm nghĩ cư dân sống ở đây xả rác.

Ngay sau khi nắm được thông tin, ngay trong sáng cùng ngày, ban quản lý hồ Linh Đàm đã cử  2 nhân viên môi trường thuộc Xí nghiệp môi trường số 4 vớt toàn bộ số bao cao su, bang vệ sinh, cùng rác thải nổi ở mặt hồ.

bao cao su nổi trắng mặt hồ là do vứt trộm

Hai công nhân môi trường được cử đến để vớt bao cao su

Nữ công nhân có mặt để vớt số rác đặc biệt tại hồ Linh Đàm sáng nay cho biết trên báo Lao Động, thông thường chỉ có rác thải của người dân quanh đó ném xuống. Đây là lần đầu tiên có hiện tượng băng vệ sinh, bao cao su nổi trắng mặt hồ nhiều đến thế.

Theo các công nhân vệ sinh tại hộ dự đoán, có thể những chiếc băng vệ sinh, bao cao su trên do 1 xe hút bể phốt, hút từ 1 nhà nghỉ, khách sạn rồi đổ trộm xuống hồ Linh Đàm.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus