Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:16
RSS

Chỉ vài năm nữa nam giới sẽ không cần dùng tới bao cao su nữa

Thứ tư, 02/11/2016, 10:10 (GMT+7)

Mới đây, một nhà khoa học anh đã công bố công trình nghiên cứu biện pháp tránh thai cho đàn ông mà không cần dùng tới bao cao su.

Các nhà khoa học vẫn luôn mong muốn tìm được biện pháp tránh thai hiệu quả, an toàn dành cho đàn ông mà không phải bao cao su hay thắt ống dẫn tinh.

Một nghiên cứu của nhà khoa học Anh, giáo sư Howl, đã bật mí một loại “thuốc tránh thai” mới giúp nam giới tạm thời bị vô sinh tức là làm tắt đi khả năng tinh trùng bơi vào gặp trứng.

“Thuốc tránh thai” này thực ra là một hợp chất có tên gọi peptite tế bào thâm nhập , sau khi tiêm vào cơ thể, nó sẽ khiến tinh trùng mất khả năng di động.

Biện pháp tránh thai cho đàn ông

Nghiên cứu mới đây đã công bố biện pháp tránh thai cho đàn ông hoàn toàn mới.

Theo đó, giới chuyên gia đã chế tạo một hợp chất và chỉ cần tiêm hợp chất gọi là peptite tế bào thâm nhập, tinh trùng sẽ dường như ngừng di chuyển.

Trên thực tế các peptite chính là chuỗi ngắn các axit amin, có thể  gây ảnh hưởng tới tế bào con người làm việc. Dựa vào điều này, nhóm nghiên cứu đã tìm ra các peptide tế bào thâm nhập có thể ngăn cản quá trình di chuyển của tinh trùng.

Cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia IVF tại Đại học Aveiro (Bồ Đào Nha), nhóm nghiên cứu cũng đã xác định được các protein chịu trách nhiệm giúp tinh trùng bơi nhanh, chính xác, qua đó “tắt” chức năng này đi.

các biện pháp tránh thai cho đàn ông

"Thuốc tránh thai" cho nam giới sẽ làm mất khả năng di động của tinh trùng.

Công trình này đã được thử nghiệm thành công trên bò và người. Dự kiến, thuốc có dạng viên uống hoặc xịt sẽ được thử nghiệm trên động vật sống trong 3 năm tới. Và sản phẩm sẽ được đưa ra thị trường vào năm 2021.

Phát hiện này đã mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nam giới khi không thích sử dụng bao cao su hay e ngại sự phức tạp nếu thắt ống dẫn tinh, đặc biệt là các cặp đôi mà trong đó người vợ đôi khi không thể uống được thuốc tránh thai.

Ngoài ra, biện pháp này cũng khá tiện lợi cho cánh mày râu bởi nó có thể giúp đàn ông kiểm soát khả năng sinh sản của mình, tránh để lại “hậu quả” khi không hề muốn.

Hoàng Thúy (T/h)
Theo Đời sống Plus