Thứ năm, 25/04/2024 | 21:20
RSS

Lại "rút kinh nghiệm" vụ phiếu khám sức khỏe học sinh tiểu học hỏi biện pháp tránh thai

Thứ tư, 12/04/2017, 10:17 (GMT+7)

Trong phiếu khám sức khỏe của các em học sinh trường tiểu học Lý Thái Tổ (Cầu Giấy - Hà Nội) có hỏi về biện pháp tránh thai, số lần phá thai... khiến nhiều phụ huynh giật mình.

Mới đây, cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau phiếu khám sức khỏe của một phụ huynh có con học tiểu học ở trường Lý Thái Tổ (Cầu Giấy - Hà Nội). Trong phiếu này xuất hiện nội dung khiến người lớn ngạc nhiên và đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là do in nhầm hay sai sót gì trong quá trình thực hiện(?).

Cụ thể, trong phiếu khảo sát có đưa ra câu hỏi: "Biện pháp tránh thai đang dùng?", "Số lần có thai", "Số lần sảy thai", "Số lần phá thai"...những câu hỏi được đưa ra không phù hợp với lứa tuổi tiểu học.

Tờ phiếu hỏi số lần có thai, biện pháp tránh thai và số lần phá thai dành cho học sinh tiểu học. Ảnh: Facebook

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, hiệu trưởng trường tiểu học Lý Thái Tổ - cô Huỳnh Thị Hương cho biết, đây là phiếu khám sức khỏe do Y tế quận Cầu Giấy phát hành. Khi thắc mắc về nhiều nội dung bên trong thì vị hiệu trưởng này nhận được câu trả lời đây là mẫu chung dành cho tất cả các học sinh từ tiểu học đến THPT.

Cô Hương cũng bộc bạch, mặc dù phát phiếu khám sức khỏe từ 7/4 nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào của phụ huynh học sinh. Chính vị hiệu trưởng này cũng nhận ra rằng, phần nội dung không phù hợp với lứa tuổi của các em trong trường.

Trao đổi với báo chí, Phó trưởng phòng GD & ĐT quận Cầu Giấy (Hà Nội) - ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trước đó, theo quyết định của Bộ Y tế chỉ đạo về trung tâm và các phòng y tế bên dưới để kiểm tra, rà soát sức khỏe của người dân.

Trước mắt thí điểm việc phát hồ sơ sức khỏe cá nhân ở một vài trường trên địa phận quận Cầu Giấy. "Tuy nhiên, triển khai hơi gấp nên có lẽ một số câu hỏi chưa hợp lý như những hình ảnh phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội như việc tránh thai, phá thai". ông Tuấn nêu quan điểm.

Đồng thời, vị này cũng cho rằng, trước khi đưa câu hỏi xuống các trường học phải phân loại câu hỏi trước để không gây nhầm lẫn. Bên cạnh đó, phiếu khám sức khỏe được phát cho học sinh mang về cho phụ huynh điền vào, mục nào không phù hợp thì bỏ qua không ghi vào.

Hiện tại, Phòng GD & ĐT quận Cầu Giấy phối hợp cùng Trung tâm Y tế và trường học thu lại mẫu phiếu hỏi và dần dần "rút kinh nghiệm".

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus