Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:20
RSS

Không nên uống thuốc với sữa để không ảnh hưởng tới sức khỏe

Thứ bảy, 01/04/2017, 21:00 (GMT+7)

Bạn không nên uống thuốc với sữa, nếu không thì không những ảnh hưởng đến việc hấp thu dinh dưỡng có trong sữa mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.

Không nên uống thuốc với sữa

Không nên uống thuốc với sữa

Càng nguy hại hơn nữa nếu trong trường hợp có thể làm cho các phản ứng hoá học giữa các thành phần có trong thuốc và sữa xảy ra, ảnh hưởng đến sức khoẻ và dung nhan của bạn. Vậy nên bạn không nên uống thuốc với sữa để tránh việc ngoài ý muốn này xảy ra.

Ví dụ, bạn không nên dùng sữa để hoà tan chất sắt, thời gian uống thuốc chứa chất sắt và thời gian uống sữa phải cách xa nhau, là bởi vì hàm lượng canxi rất phong phú có trong sữa và các chất khác có trong sữa sẽ làm cho sắt bị kết tủa, làm ảnh hưởng đến việc hấp thụ chất sắt.

Ngoài ra khi uống các loại thuốc khác cũng đều không nên uống thuốc với sữa để làm ảnh hưởng đến hiệu quả chữa trị. Thường thì khi uống thuốc chứa chất sắt và các loại thuốc khác nên cách 3 tiếng sau mới có thể uống sữa.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus