Thứ tư, 27/03/2024 | 23:41
RSS

Kinh hãi chứng kiến cảnh cụ ông đi xe buýt với con trăn quấn quanh cổ

Thứ sáu, 18/12/2020, 15:26 (GMT+7)

Mọi người trên xe bus đều kinh hãi và 'shock toàn tập' khi chứng kiến 1 con trăn lớn quấn xung quanh cổ một người đàn ông lớn tuổi. Nguyên nhân khiến ai cũng tức giận.

Kinh hãi chứng kiến cảnh cụ ông bị con trăn quấn quanh cổ khi đi xe bus

Người đàn ông lớn tuổi không đeo khẩu trang, bị một con trăn lớn quấn xung quanh cổ trên xe bus. Ảnh cắt từ clip

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi không đeo khẩu trang, bị một con trăn lớn quấn xung quanh cổ trên xe bus thu hút sự quan tâm của nhiều người. 

Theo đó, đoạn clip này được ghi lại trên chuyến xe bus ở Salford (Anh) đi từ Swinton tới Manchester. Mọi người trên xe đều kinh hãi và "shock toàn tập" khi chứng kiến cảnh này. Thậm chí. không một ai dám chớp mắt và đến gần bởi sợ nó sẽ tấn công mình.

Một người phụ nữ trên chuyến xe này cho biết, ban đầu cô cứ nghĩ cụ ông đang đeo một chiếc khẩu trang có họa tiết, nhưng sau đó hành khách nữ đã vô cùng sốc khi phát hiện con vật đang bò trườn trên cánh tay của cụ ông.

Được biết, nguyên nhân khiến người đàn ông này để cho con trăn quấn quanh cổ là để đối phó với quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng ở Anh. Người đàn ông cho rằng con trăn là vật để thay thế với chiếc khẩu trang.

Ngay sau đó, cảnh sát Anh đã tiến hành điều tra vụ việc này. Bên cạnh đó, nhà chức trách Anh cũng lên tiếng khẳng định, trăn rắn không được xem là vật thay thế cho khẩu trang.

"Chính phủ khuyến cáo rõ ràng rằng các hành khách có thể dùng bất cứ thứ gì để che mặt như khăn quàng, khăn tay... chứ không nhất thiết phải là khẩu trang y tế. Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ bạn có thể dùng trăn và rắn còn sống quấn quanh cổ để thay khẩu trang", người phát ngôn của một cơ quan vận tải ở Greater Manchester nói.

Clip người đàn ông bị con trăn lớn quấn quanh cổ khi đi xe bus

Theo trang thống kê Worldometers, đến trưa ngày 18/12, toàn cầu ghi nhận 75.277.659 ca nhiễm covid-19 trong đó có 1.668.258 trường hợp tử vong và 52.851.351 bệnh nhân bình phục. Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục 721.392 trường hợp, trong đó có 12.895 ca tử vong.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 317.928 trường hợp tử vong trong tổng số 17.626.770 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 9.977.834 ca mắc bệnh, trong đó có 144.829 người không qua khỏi. Brazil đứng thứ 3 toàn cầu về số ca nhiễm bệnh với 7.111.527 trường hợp, trong đó số bệnh nhân tử vong là 184.876.

Hai nước có số ca nhiễm Covid-19 khoảng hơn 2 triệu trường hợp là Nga (2.762.668) và Pháp (2.427.316). Ngoài ra, có 10 quốc gia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trên 1 triệu ca gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Bồ Đào Nha, Argentina, Colombia, Đức, Mexico và Ba Lan.

N.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN